Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 433
Chương 433: Thoát Thai Trì
Tạp Viện.
“Kim Hòa sư đệ, Diệp đạo hữu sắp trở về rồi phải không?” Một tu sĩ hỏi Kim Hòa.
Kim Hòa gật đầu: “Chắc sắp về rồi.”
Mộc Ly Lạc thu Diệp Phàm làm đồ đệ ngay tại Tiên Uyển Sơn. Tuy sau khi bái sư, Diệp Phàm vẫn chưa trở lại học viện, nhưng tin hắn trở thành đệ tử của Mộc Ly Lạc đã sớm truyền khắp nơi.
Một đám đan tu Đan Viện đều hâm mộ Diệp Phàm vô cùng.
Hiện giờ Diệp Phàm đang là nhân vật nóng bỏng tay trong học viện. Kim Hòa vốn quen biết hắn từ trước, địa vị cũng theo đó mà nước lên thuyền lên.
“Kim đạo hữu, còn bán pháp khí không?” Một tu sĩ hỏi.
Kim Hòa cười khổ: “Không bán, hết hàng rồi.”
Kim Hòa thầm nghĩ, Truyền Tống Trận đã được sửa xong, Diệp Phàm lập tức có thể nhận một trăm vạn tích phân. Có nhiều tích phân như vậy, hắn đủ ăn không ngồi rồi rất nhiều năm, chút lợi nhuận kiếm được từ việc sửa pháp khí e rằng đã chẳng còn lọt vào mắt hắn.
“Đáng tiếc thật.” Một tu sĩ tiếc nuối nói.
Kim Hòa thầm nghĩ: Đúng là đáng tiếc.
Năm xưa hợp tác làm ăn với Diệp Phàm, tích phân kiếm dễ như chơi. Bây giờ Diệp Phàm không còn cung cấp pháp khí, muốn kiếm chút tích phân thật sự khó khăn hơn trước nhiều. May mà Kim Hòa đã tích góp được chút của cải, cuộc sống vẫn chưa đến mức túng quẫn.
“Kim đạo hữu, lần này Diệp sư huynh trở về thật sự có thể nhận một trăm vạn tích phân sao?” Một tu sĩ Tạp Viện hỏi.
Kim Hòa gật đầu: “Chắc là thật.”
“Một trăm vạn! Tròn một trăm vạn tích phân đấy!” Mấy tu sĩ không khỏi kích động.
“Nghe nói đó là một nhiệm vụ Thánh cấp, đến Văn tiền bối cũng không làm được nên mới treo ở Nhiệm Vụ Đường. Nhưng trước giờ nó cũng chỉ treo cho có vậy thôi.” Một tu sĩ nói.
Kim Hòa nhướng mày.
Danh tiếng Diệp Phàm quá lớn, trong học viện có không ít người vẫn chờ xem hắn mất mặt. Ban đầu Kim Hòa cũng cảm thấy Diệp Phàm nhận nhiệm vụ này hơi liều lĩnh, một khi thất bại chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo, châm chọc.
Trên thực tế, từ lúc hắn nhận nhiệm vụ, lời nghi ngờ chưa từng ít đi.
Kim Hòa thật sự không ngờ Diệp Phàm lại làm được.
Đó chính là nhiệm vụ Thánh cấp!
Diệp Phàm ngay cả một nhiệm vụ Hoàng cấp cũng chưa từng làm, thế mà vừa ra tay đã hoàn thành thẳng nhiệm vụ Thánh cấp. Đúng là một bước lên trời.
……
Đan Viện.
“Mộc đạo hữu cuối cùng cũng tới rồi, làm ta chờ mãi.” Lâm Thiên Nhất nhiệt tình nói.
Mộc Ly Lạc cười: “Lâm đạo hữu khách khí rồi.”
“Không ít đan tu trong Đan Viện đều mong được gặp ngươi. Mộc đạo hữu có hứng thú gặp mấy tiểu bối đó không?” Lâm Thiên Nhất hỏi.
Mộc Ly Lạc khoát tay: “Chuyện này không vội.”
Những tu sĩ có tài trong Đan Viện, Mộc Ly Lạc đã sớm gặp qua không ít. Nếu thật sự có người khiến hắn vừa mắt, hắn cũng chẳng cần cứng đầu tranh đồ đệ với Văn Dịch Chi.
Lâm Thiên Nhất chần chừ một lát rồi hỏi: “Mộc đạo hữu vẫn thu Diệp Phàm làm đồ đệ sao?”
Mộc Ly Lạc gật đầu: “Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Diệp Phàm thích hợp luyện đan. Đành phải mặt dày bảo Văn đạo hữu chia cho ta nửa đồ đệ vậy.”
“Thế bây giờ Diệp Phàm thuộc Trận Pháp Viện hay Đan Viện chúng ta?” Lâm Thiên Nhất hỏi.
“Đương nhiên vẫn là Trận Pháp Viện.”
Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, có thể khiến Văn Dịch Chi chịu nhượng bộ một bước đã rất khó rồi, hắn cũng không tiện được voi đòi tiên.
Đối với Mộc Ly Lạc, chỉ cần Diệp Phàm là đồ đệ của mình là đủ, còn hắn thuộc viện nào cũng chẳng quan trọng.
“Ta muốn xin cho Diệp Phàm một lệnh bài có thể tự do ra vào Đan Viện.” Mộc Ly Lạc nói.
Lâm Thiên Nhất cười: “Đương nhiên không thành vấn đề.”
Đồ đệ của Mộc Ly Lạc lại là người của Trận Pháp Viện. Lâm Thiên Nhất không biết sau này khi tân sinh tới Đan Viện, nhìn thấy một tu sĩ Trận Pháp Viện nghênh ngang đi qua đi lại trong này sẽ có cảm tưởng gì.
Đan Viện bọn họ có mắt không tròng, để một nhân tài như vậy lọt sang Trận Pháp Viện. Chuyện này e rằng còn đủ cho người ta cười hắn rất lâu.
Trên thực tế, nữ nhân bên Phù Viện kia bây giờ mỗi lần gặp hắn đều thích lấy chuyện Diệp Phàm không thi đậu Đan Viện ra trêu chọc.
Lâm Thiên Nhất hơi nghi ngờ hỏi: “Mộc đạo hữu, Diệp Phàm thật sự rất có thiên phú về trận pháp sao? Ta nghe nói lần sửa trận pháp này, Văn đạo hữu cũng giúp rất nhiều.”
Thực tế, trong học viện đang có lời đồn rằng trận pháp vốn do Văn Dịch Chi sửa, Diệp Phàm chỉ làm trợ thủ. Chẳng qua Văn Dịch Chi thương đồ đệ nên nhường công lao cho hắn mà thôi.
Mộc Ly Lạc nhìn Lâm Thiên Nhất đầy thâm ý: “Quả thật là Diệp Phàm chủ trì, Văn Dịch Chi chỉ hỗ trợ bày trận. Cổ trận pháp kia dường như vì địa hình thay đổi nên không còn sử dụng được. Vì vậy Diệp Phàm đã sửa lại trận pháp, điều chỉnh lại toàn bộ kết cấu.”
Dĩ nhiên, trong quá trình thiết kế lại kết cấu trận pháp, Văn Dịch Chi cũng giúp không ít.
Lâm Thiên Nhất kinh ngạc: “Tạo nghệ trận pháp của Diệp Phàm sâu đến vậy sao? Hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực thế?”
Tên Diệp Phàm này hình như còn biết cả luyện khí.
Mộc Ly Lạc gật đầu: “Ta cũng rất bất ngờ, nhưng đúng là như vậy. Văn Dịch Chi nói thiên phú của Diệp Phàm đối với Truyền Tống Trận cực kỳ kinh người. Chỉ riêng trên phương diện Truyền Tống Trận, hắn đã vượt qua Văn Dịch Chi rồi.”
Lâm Thiên Nhất: “……”
……
Diệp Phàm rời học viện mấy năm, nay vừa trở về, độ nổi tiếng còn cao hơn trước.
Vừa đặt chân về học viện, hắn đã hăng hái lao thẳng tới Nhiệm Vụ Đường.
Trong Nhiệm Vụ Đường có không ít tu sĩ đang xem nhiệm vụ, cũng có rất nhiều người vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang làm thủ tục bàn giao.
Mấy tu sĩ trong đại điện vừa thấy Diệp Phàm bước vào, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Nơi đây có rất nhiều tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ và trung kỳ. Những tu sĩ ở cảnh giới này phần lớn chỉ có thể nhận nhiệm vụ Hoàng cấp hoặc Huyền cấp, thù lao cao nhất cũng chỉ khoảng một hai vạn tích phân.
Nhìn đám tu sĩ bận rộn xung quanh, Diệp Phàm bỗng có cảm giác hào khí ngút trời.
Chờ nhận được phần thưởng nhiệm vụ, hắn chính là đại gia rồi!
“Diệp sư điệt, lâu rồi không gặp.” Thiên Dã ung dung bước tới.
Diệp Phàm gật đầu, cung kính nói: “Thiên Dã trưởng lão.”
“Diệp sư điệt tới bàn giao nhiệm vụ sao?” Thiên Dã hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Thiên Dã trưởng lão đúng là liệu sự như thần, đoán một cái là trúng ngay.”
Nhà thầu ở Hoa Quốc sợ nhất chuyện gì?
Đương nhiên là bên trên giữ tiền không chịu chi!
Diệp Phàm cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình cũng chẳng khác nhà thầu là bao, bởi vậy hắn không tiếc lời khen người phụ trách phát tích phân.
Thiên Dã cười: “Văn đạo hữu quả nhiên có mắt nhìn người. Diệp sư điệt thật sự lợi hại, đến thượng cổ Truyền Tống Trận cũng sửa được.”
Diệp Phàm khoát tay: “Không có gì. Chỉ cần đủ kiên trì và nghị lực, sớm muộn cũng làm thành.”
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần thưởng phải đủ lớn.
“Không có thực lực, chỉ dựa vào kiên trì và nghị lực cũng vô dụng. Phía trên đã chuyển tích phân xuống rồi, đây là một khoản lớn đấy. Diệp sư điệt, đi theo ta.” Thiên Dã nói.
“Được!”
Diệp Phàm lập tức hưng phấn đi theo Thiên Dã lên tầng cao nhất của Nhiệm Vụ Đường.
Các tu sĩ trong đại điện nhìn theo hai người rời đi, lập tức bàn tán xôn xao.
“Đó là nhiệm vụ Thánh cấp mà, thật sự hoàn thành rồi sao?”
“Viêm Thạch Bí Cảnh đã mở lại, hai bên cũng đã thông nhau. Võ Viện còn phái người vào đó trấn giữ để tránh Truyền Tống Trận bị phá lần nữa, chắc chắn là thành công rồi.”
“Nghe nói Văn viện trưởng cũng giúp đỡ. Nếu không Diệp Phàm không thể hoàn thành nhanh như thế.”
“Mộc Ly Lạc đan sư thật sự thu Diệp Phàm làm đồ đệ à?”
“Chắc chắn là thật. Mộc Ly Lạc đã tới Đan Viện rồi, sau này chính là đạo sư của Đan Viện.”
……
Thiên Dã chuyển một trăm vạn tích phân vào thân phận bài của Diệp Phàm.
Diệp Phàm vui vẻ vuốt ve thân phận bài, mắt sáng rực.
Thiên Dã nhìn hắn: “Một trăm vạn tích phân này, Diệp sư điệt đã nghĩ xem dùng thế nào chưa?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Có nhiều tích phân như vậy, ngươi có thể cân nhắc tới Thoát Thai Trì một chuyến.” Thiên Dã đề nghị.
Diệp Phàm chớp mắt: “Thoát Thai Trì là nơi nào?”
Thiên Dã cười: “Đó là một nơi rất tốt. Thoát Thai Trì là một hồ nước đặc biệt, bên trong mọc rất nhiều Thoát Thai Liên. Cây lâu năm nhất đã sống mấy chục vạn năm. Nước hồ có tác dụng tẩy kinh phạt tủy.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Thoát Thai Liên mấy chục vạn năm? Đồ tốt đấy!”
Thiên Dã gật đầu: “Đương nhiên là đồ tốt. Vào ngâm một lần cần mười vạn tích phân.”
Diệp Phàm lập tức nhíu mày.
Ban đầu hắn còn cảm thấy một trăm vạn tích phân rất nhiều, nhưng nghe Thiên Dã nói xong, đột nhiên lại cảm thấy chẳng đáng bao nhiêu.
Tắm vài lần là hết sạch!
……
Phù Viện.
“Sư phụ, Diệp Phàm trở về rồi phải không?” Mộ Lưu Ly hỏi.
Minh Tú Tâm gật đầu: “Đúng vậy.”
“Sư phụ, Hồng Trảm Lăng của ta hỏng rồi, có thể nhờ Diệp Phàm sửa giúp không? Nghe nói tên đó sửa pháp khí rất lợi hại.” Mộ Lưu Ly nói.
Minh Tú Tâm lắc đầu: “Diệp Phàm tuy háo sắc, nhưng hắn chỉ thích Bạch Vân Hi. Đối với mỹ nữ, hắn chẳng biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Muốn nhờ hắn ra tay, nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng khó. Chỉ cần ôm một đống tích phân tới là được.”
“Tích phân à…” Mộ Lưu Ly khẽ thở dài.
Nàng kiếm được không ít, nhưng tiêu cũng nhiều, thực ra chẳng có bao nhiêu của cải.
“Sư phụ, nghe nói Diệp Phàm dẫn Bạch Vân Hi tới Thoát Thai Trì rồi.” Mộ Lưu Ly nói.
Minh Tú Tâm gật đầu: “Đúng vậy. Một trăm vạn tích phân vừa tới tay, lập tức tiêu mất một phần năm. Khả năng kiếm tích phân của Diệp Phàm không thấp, khả năng tiêu tích phân cũng chẳng kém.”
Mộ Lưu Ly không khỏi nói: “Bạch đạo hữu đúng là may mắn.”
Minh Tú Tâm gật đầu: “Còn phải nói sao.”
“Không biết Diệp Phàm có thể ở trong Thoát Thai Trì bao lâu.” Mộ Lưu Ly tò mò.
Minh Tú Tâm nheo mắt, đầy hứng thú nói: “Người giữ kỷ lục lâu nhất trong Thoát Thai Trì hình như là một vị trưởng lão đời trước nữa của Võ Viện. Người đó ở trong đó bốn mươi bảy ngày, sau này một bước lên trời.”
……
Diệp Phàm ngâm mình trong Thoát Thai Trì, thoải mái khe khẽ ngân nga.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Tâm trạng ngươi tốt lắm à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Linh tuyền này ngâm thoải mái thật! Không uổng công ta vất vả sửa Truyền Tống Trận bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có hồi báo.”
Thoát Thai Trì là một linh tuyền vô cùng đặc biệt.
Linh tuyền này có hiệu quả khá tốt đối với tu sĩ Hóa Thần, nhưng đối với cường giả Luyện Hư thì gần như không còn tác dụng.
Nước hồ có thể tẩy kinh phạt tủy, tăng trưởng tu vi, đồng thời rèn luyện thân thể. Tu sĩ trong học viện chỉ cần trả mười vạn tích phân là có thể vào ngâm, muốn ngâm bao lâu cũng được.
Điểm đặc biệt của Thoát Thai Trì nằm ở chỗ mỗi tu sĩ chỉ được hưởng hiệu quả trong lần ngâm đầu tiên.
Hơn nữa, thời gian mỗi người có thể ở lại trong hồ cũng khác nhau. Một khi cơ thể không thể tiếp tục hấp thu dược lực trong Thoát Thai Trì, tu sĩ sẽ cảm thấy đau đớn đến mức sống không bằng chết, chỉ muốn lập tức rời khỏi hồ.
Ở trong hồ càng lâu, lợi ích thu được đương nhiên càng lớn.
Tu sĩ bình thường có thể ngâm khoảng hai mươi đến ba mươi ngày.
Bạch Vân Hi hơi nhíu mày: “Ngươi thật sự cảm thấy ngâm linh tuyền này rất thoải mái sao?”
Thoát Thai Trì có tác dụng rèn thể, lúc ngâm sẽ xuất hiện cảm giác đau nhói âm ỉ. Thực ra chẳng thể gọi là thoải mái, chỉ là hiệu quả quả thật rất tốt.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi ngâm cùng ta, đương nhiên ta thấy thoải mái rồi. Hồ lớn thế này chẳng có ai khác, chỉ có hai chúng ta.”
“Mười vạn tích phân không phải ai cũng bỏ ra nổi. Hơn nữa mỗi tu sĩ chỉ có thể ngâm một lần, đương nhiên không có nhiều người.” Bạch Vân Hi nói.
Người xuống hồ càng nhiều, dược hiệu của nước hồ đương nhiên càng kém. Có lẽ cũng vì muốn duy trì dược lực của Thoát Thai Trì nên học viện mới khống chế số người như vậy.
Diệp Phàm đưa tay khuấy nhẹ mặt nước, nghiêng đầu nhìn Bạch Vân Hi: “Mười vạn tích phân cũng không ít. Chúng ta không thể để học viện chiếm tiện nghi được. Vân Hi, ngươi nói phải ngâm bao nhiêu ngày mới hồi vốn?”
Bạch Vân Hi nghĩ một lát: “Theo tin tức trên Học Viện Vạn Sự Thông thì khoảng hai mươi lăm ngày. Bảy thành tu sĩ tới đây đều chịu không nổi trước ngày thứ hai mươi lăm, cho nên chỉ khoảng ba thành người có thể coi là hòa vốn.”
Diệp Phàm bơi một vòng trong linh tuyền: “Hai mươi lăm ngày à? Vậy ta phải kiếm gấp đôi.”
Bạch Vân Hi: “……”
Nếu Diệp Phàm thật sự có thể ở trong Thoát Thai Trì năm mươi ngày, vậy hắn sẽ trực tiếp phá kỷ lục của học viện.
