Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 434

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 434 - Văn Dịch Chi trở về
Prev
Next

Chương 434: Văn Dịch Chi trở về

Chấp Pháp Hội.

Đào Chú có chút hâm mộ nói: “Diệp đạo hữu đúng là hào phóng thật! Vừa trở về đã dẫn Bạch đạo hữu tới Thoát Thai Trì tắm uyên ương.”

Thoát Thai Trì có tác dụng thoát thai hoán cốt đối với tu sĩ. Nghe nói sau khi ngâm Thoát Thai Trì, cơ hội tiến vào cảnh giới Luyện Hư cũng có thể tăng thêm một hai phần. Bởi vậy, không ít tu sĩ trong học viện đều đang cố dành dụm tích phân, mong có ngày được vào Thoát Thai Trì ngâm một lần.

“Lần này Diệp đạo hữu kiếm lớn rồi.” Trần Nặc nói.

Đào Chú gật đầu: “Vãn bối này của Khổng Linh tiên tử đúng là lợi hại đến đáng sợ.”

Trần Nặc cười khổ, gật đầu: “Đúng vậy!”

Năm đó, lúc Khổng Linh tiên tử nhờ bọn họ chăm sóc Diệp Phàm, Trần Nặc chỉ cảm thấy hắn là một tu sĩ tương đối có thiên phú. Ai ngờ hôm nay Diệp Phàm lại có thể khiến mấy vị trưởng lão tranh nhau thu làm đồ đệ.

“Ta còn thiếu ba vạn tích phân nữa là đủ đi Thoát Thai Trì một chuyến.” Đào Chú nói.

Trần Nặc nhìn hắn: “Không tệ. Ta còn thiếu năm vạn. Cũng nhờ phúc của Diệp đạo hữu, trước kia bán lại đan dược của hắn, ta kiếm được không ít.”

Đào Chú thầm nghĩ, thật ra chuyện bán lại đan dược, Trần Nặc còn kiếm được nhiều hơn mình. Chẳng qua khoảng thời gian trước tiêu hơi mạnh tay nên bây giờ của cải mới ít hơn hắn một chút.

“Không biết Diệp đạo hữu còn chịu bán đan dược nữa không.” Đào Chú nói.

Trần Nặc lắc đầu: “Bên trên đã có quy định. Đan dược Diệp Phàm luyện ra, nếu muốn bán thì phải ưu tiên bán cho Đan Viện.”

Đào Chú cau mày: “Diệp Phàm là tu sĩ Trận Pháp Viện mà! Quy định này có từ bao giờ vậy?”

“Mới ban hành gần đây thôi. Bây giờ Diệp Phàm là đồ đệ của Mộc Ly Lạc. Mộc Ly Lạc coi trọng hắn như vậy, không chừng sau này hắn thật sự có thể luyện được Phá Hư Đan hay những loại đan dược kinh người khác. Học viện đâu thể để hắn tùy tiện mang những đan dược ấy ra ngoài bán.”

Đào Chú gật đầu: “Cũng đúng.”

Hiện giờ Diệp Phàm mới chỉ có tu vi Hóa Thần trung kỳ, có lẽ vẫn còn cách ngày luyện được Phá Hư Đan rất xa. Nhưng lo xa một chút cũng chẳng phải chuyện xấu. Dù sao hiệu suất luyện đan của Diệp Phàm cũng cao hơn đa số đan sư rất nhiều.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Thoát Thai Trì.

“Ta muốn ra ngoài.” Bạch Vân Hi nhíu mày nói.

Diệp Phàm nhìn y, chớp mắt: “Vân Hi, không ngâm thêm chút nữa à? Ngâm thêm một lúc là lời thêm một chút đấy.”

Bạch Vân Hi cau mày, toàn thân truyền đến cảm giác như vạn con kiến đang gặm cắn.

Ngao Tiểu No nhìn y, nói: “Bạch thiếu, đừng để ý tên ngốc này. Mau ra ngoài đi. Ngươi đâu có da dày thịt béo như Diệp Phàm, ngâm quá lâu không tốt đâu.”

Ngao Tiểu No thầm nghĩ, Diệp Phàm đúng là chẳng biết nhìn sắc mặt người khác. Không thấy Bạch Vân Hi ngâm đến mức sắc mặt cũng thay đổi rồi sao? Bạch thiếu có thể kiên trì tới giờ đã rất khá. Tên này chỉ biết nghĩ cách chiếm tiện nghi, cũng chẳng thèm nhìn xem loại tiện nghi này có dễ chiếm hay không.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ta ra ngoài trước. Ngươi cứ ở đây ngâm thêm đi, kiếm luôn phần ta còn thiếu về.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Bạch Vân Hi đã ở trong Thoát Thai Trì hai mươi chín ngày, vượt qua chín thành tu sĩ từng tới đây. Thành tích này đã rất tốt rồi. Dù sao những người có thể vào Lang Duyên Học Viện phần lớn đều là hạng thiên tư xuất chúng, trong đó còn có rất nhiều học viên sở hữu huyết mạch đặc thù.

Bạch Vân Hi vừa rời đi, Diệp Phàm lập tức cảm thấy hơi nhàm chán, cả người chìm xuống nước.

“Vân Hi mới ngâm có mấy ngày đã không muốn ngâm nữa rồi sao?” Diệp Phàm khó hiểu lẩm bẩm.

“Bởi vì hắn không da dày thịt béo như ngươi!” Ngao Tiểu No nói. “Với lại đầu óc ngươi ngày nào cũng toàn phế liệu, chỉ nghĩ mấy chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ. Bạch thiếu đương nhiên phải đi rồi.”

Diệp Phàm bất mãn: “Bọn ta là người trưởng thành, có nhu cầu là chuyện bình thường, sao gọi là phế liệu được?”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng đối với ngươi thì đúng là phế liệu thật. Long tộc phải một vạn tuổi mới trưởng thành, ngươi cũng tính là nửa Long tộc, ít nhất phải năm nghìn tuổi mới thành niên. Sau này lúc ta và Vân Hi lăn giường, ngươi nhớ tự giác lăn xa một chút. Ngươi vẫn là nhóc con bú sữa đấy, biết chưa?”

Ngao Tiểu No tức tối nhìn hắn: “Ngươi mới là nhóc con! Ta là ông nội ngươi!”

Diệp Phàm cười lạnh: “Một đứa vị thành niên mà cũng đòi làm ông nội ta? Ngươi nghĩ đẹp quá rồi đấy.”

……

Bạch Vân Hi rời Thoát Thai Trì, trở về Băng Vân Phong.

“Về rồi à?” Thiên Tinh đạo nhân nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Vâng.”

Thiên Tinh đạo nhân đánh giá y một lượt rồi nói: “Tiến bộ không nhỏ. Nhưng muốn bước vào Hóa Thần hậu kỳ, hẳn vẫn còn một đoạn đường rất dài.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ta biết.”

Bạch Vân Hi đã bước vào Hóa Thần trung kỳ sớm hơn Diệp Phàm một năm. Nhưng từ sau khi tiến vào Hóa Thần trung kỳ, tốc độ tăng trưởng tu vi của y liền trở nên cực kỳ chậm chạp.

Mấy năm sau đó, Bạch Vân Hi thậm chí gần như không cảm nhận được tu vi tăng lên. Thế mà lần này mới ngâm trong Thoát Thai Trì chưa đầy một tháng, y đã cảm giác rõ thực lực tiến bộ không ít. Khó trách vào đây một lần lại cần tới mười vạn tích phân.

“Diệp Phàm vẫn còn trong Thoát Thai Trì sao?” Thiên Tinh đạo nhân hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Vâng.”

Thiên Tinh đạo nhân hơi cổ quái nói: “Thông thường, tu sĩ có thiên phú tu luyện càng cao thì càng có thể ở lâu trong Thoát Thai Trì. Tu sĩ Võ Viện thường chịu được lâu hơn người Thuật Viện. Đạo lữ của ngươi không chỉ giỏi thuật pháp, thiên phú tu luyện cũng chẳng tệ chút nào.”

Bạch Vân Hi cười: “Thực lực của Diệp Phàm vốn không yếu.”

Y thầm nghĩ, thân phận tám hệ Tạp linh căn của Diệp Phàm mà bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến không ít người kinh ngạc đến rớt cằm.

Thiên Tinh đạo nhân cười nói: “Trong học viện hình như có không ít nữ tu ngưỡng mộ Diệp Phàm. Ngươi phải trông người cho kỹ đấy.”

Lúc mới vào học viện, Diệp Phàm chỉ là một đệ tử Tạp Viện. Vậy mà bây giờ đã trở thành đệ tử thân truyền của viện trưởng Trận Pháp Viện và trưởng lão Đan Viện, quả thực là điển hình của cá chép hóa rồng. Trong học viện, có đệ tử bình thường nào lại không muốn sáng tạo nên truyền kỳ giống hắn?

Bạch Vân Hi lại rất yên tâm về tên mù mặt Diệp Phàm.

“Hắn chuyển cho ta một nửa tích phân rồi. Chuyện này truyền ra ngoài, sức hấp dẫn của hắn chắc sẽ giảm không ít.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm vừa nhận được một trăm vạn tích phân liền chuyển thẳng năm mươi vạn cho Bạch Vân Hi. Hai mươi vạn tích phân vào Thoát Thai Trì của hai người cũng do hắn trả. Tính ra trong tay Diệp Phàm hiện giờ chỉ còn hơn ba mươi vạn.

Thiên Tinh đạo nhân lắc đầu: “Chưa chắc, có khi sức hấp dẫn còn tăng mạnh hơn.”

Trong học viện, nữ tu nào lại không muốn có một đạo lữ vừa nhiều tích phân vừa hào phóng chứ?

……

Trận Pháp Viện.

“Viện trưởng, ngài trở về rồi?” Trịnh Khiêm hỏi.

Trịnh Khiêm đã ngồi phi thuyền của Mộc Ly Lạc cùng Diệp Phàm trở về học viện trước, cho nên về sớm hơn Văn Dịch Chi rất nhiều.

Văn Dịch Chi gật đầu: “Truyền Tống Trận ở Tiên Uyển Sơn đã ổn định, nên ta trở về. Diệp Phàm đâu?”

“Diệp sư đệ đi Thoát Thai Trì rồi.”

“Thoát Thai Trì? Được bao nhiêu ngày rồi?” Văn Dịch Chi hỏi.

“Bốn mươi ba ngày.” Sắc mặt Trịnh Khiêm có chút cổ quái.

Văn Dịch Chi lập tức quay phắt sang nhìn hắn: “Bốn mươi ba ngày?”

Võ Viện từng có người ngâm trong Thoát Thai Trì bốn mươi bảy ngày. Tu sĩ Thuật Viện bọn họ thường dư dả hơn Võ Viện, số người bỏ tích phân vào Thoát Thai Trì cũng nhiều hơn, nhưng thực lực thân thể nhìn chung lại kém Võ Viện một chút. Người giữ kỷ lục của Thuật Viện trước đây cũng chỉ ở được bốn mươi bốn ngày.

Trịnh Khiêm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có phái người tới xem chưa? Đừng nói nó chuột rút, không bò ra nổi đấy nhé?” Văn Dịch Chi lo lắng hỏi.

“Viện trưởng cứ yên tâm. Trạng thái của Diệp sư đệ vẫn rất tốt. Hơn ba mươi ngày mà đệ ấy chưa ra, Mộc đan sư đã tới xem rồi.”

Văn Dịch Chi cau mày: “Đã hơn bốn mươi ngày rồi? Nó không định phá kỷ lục đấy chứ?”

Trịnh Khiêm gật đầu: “Rất có thể. Nếu Diệp sư đệ ở thêm được vài ngày, Trận Pháp Viện chúng ta lại có thêm một truyền kỳ nữa.”

Văn Dịch Chi thầm nghĩ, đồ đệ này của ông bất kể làm chuyện gì cũng luôn khiến người ta bất ngờ.

“Ta đi xem.” Văn Dịch Chi nói.

……

Khi Văn Dịch Chi tới nơi, Diệp Phàm đang đứng sau một lớp lưới tơ, hai mắt thèm thuồng nhìn đám Thoát Thai Liên bị vây bên trong.

Để phòng những tu sĩ tới ngâm linh trì tiện tay hái trộm Thoát Thai Liên, toàn bộ sen trong hồ đều được ngăn cách bằng một loại lưới tơ đặc biệt.

“Đồ đệ.” Văn Dịch Chi đứng bên hồ gọi.

Thấy Văn Dịch Chi, Diệp Phàm lập tức dùng kiểu bơi chó vụng về, quạt nước bơi về phía bờ.

Nhìn tư thế bơi lội khó coi của đồ đệ, Văn Dịch Chi đen cả mặt.

“Sư phụ, sao ngài lại tới đây?” Diệp Phàm hỏi.

“Đến xem ngươi. Ngươi vẫn ổn chứ?”

Diệp Phàm gật đầu: “Rất ổn!”

Hắn đã hấp thu không ít dược lực trong linh trì, có thể cảm nhận rõ thực lực của mình tăng lên.

Văn Dịch Chi nhìn hắn: “Ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Có muốn ra ngoài không?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Cái hồ này chỉ cần trả mười vạn tích phân là muốn ngâm bao lâu cũng được. Ngâm thêm một lúc là lời thêm một lúc, ta mới không tùy tiện ra ngoài đâu.”

Văn Dịch Chi: “……”

“Nếu cảm thấy khó chịu thì đừng cố quá.” Văn Dịch Chi thật sự hơi lo tên đồ đệ tham tiền này vì muốn kiếm lời mà cưỡng ép bản thân ở lì trong Thoát Thai Trì.

Diệp Phàm gật đầu: “Ta biết rồi.”

Văn Dịch Chi: “……”

……

Diệp Phàm ngâm trong Thoát Thai Trì tổng cộng năm mươi hai ngày mới chịu đi ra, khiến cả học viện chấn động.

Bởi vì những chuyện kinh người Diệp Phàm từng làm thật sự quá nhiều, việc hắn ở Thoát Thai Trì lâu hơn người khác nhìn qua dường như cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Dù vậy, chuyện này vẫn gây ra không ít sóng gió, khiến Diệp Phàm vốn đã nổi tiếng lại càng nổi hơn.

Từ trước đến nay, những người có thể ngâm trong Thoát Thai Trì trên bốn mươi ngày, trừ vài người chết yểu giữa đường, gần như tất cả sau này đều tiến vào cảnh giới Luyện Hư.

Nếu Diệp Phàm chưa bái Văn Dịch Chi và Mộc Ly Lạc làm sư phụ, chỉ riêng thành tích năm mươi hai ngày trong Thoát Thai Trì cũng đủ khiến không ít trưởng lão Võ Viện muốn thu hắn làm đồ đệ.

……

Diệp Phàm ngồi trong động phủ, nghịch mấy viên đá trong tay.

Trong học viện có rất nhiều đan sư và luyện khí sư, phần lớn đều sở hữu hỏa diễm riêng. Linh Tài Điện cũng cất giữ không ít linh vật có thể giúp hỏa diễm thăng cấp.

Diệp Phàm vừa đi Linh Tài Điện một chuyến đã tiêu mất hơn mười vạn tích phân.

Bạch Vân Hi bước vào động phủ, liền thấy Diệp Phàm chống cằm, vẻ mặt buồn bực, chẳng biết đang nghĩ gì.

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm đầy uất ức nói: “Ta chỉ đi Linh Tài Điện một chuyến, Hành Tây với Ngao Tiểu No đã không chịu nhúc nhích nữa, ép ta mua cả đống đồ lung tung, tốn hơn mười vạn tích phân. Cứ tốc độ này thì một trăm vạn tích phân ta kiếm được chẳng mấy chốc lại thấy đáy.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Ngươi còn chuyển cho ta năm mươi vạn. Ta cũng không tiêu hết được, hay chuyển lại cho ngươi nhé?”

Mặt Diệp Phàm hơi đỏ lên: “Đã cho Vân Hi rồi thì là của Vân Hi, sao ta có thể đòi lại được?”

Bạch Vân Hi bật cười, lắc đầu: “Giữa hai chúng ta còn cần phân rõ vậy sao?”

Diệp Phàm gật gù: “Cũng đúng. Nhưng ta vẫn nên nghĩ cách kiếm thêm tích phân.”

……

Đan Viện.

Diệp Phàm vừa xuất hiện, rất nhiều tu sĩ Đan Viện lập tức đồng loạt nhìn sang.

Mặc kệ những ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ xung quanh, Diệp Phàm đi thẳng tới phòng làm việc của trưởng lão Đan Viện, tìm Mộc Ly Lạc.

“Bán đan dược cổ kiếm tiền?” Mộc Ly Lạc nghi hoặc nhìn hắn.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Ta cảm thấy vẫn phải kiếm thêm chút tích phân.”

Mộc Ly Lạc nhíu mày.

Không ít tu sĩ từng nói với ông rằng học luyện đan là để truy cầu cực hạn đan đạo, sáng tạo ra đan dược tạo phúc cho tu sĩ. Người thẳng thừng nói học luyện đan để kiếm tích phân như Diệp Phàm thật sự chẳng có mấy ai.

Có điều Mộc Ly Lạc đã sớm biết hắn là kiểu người gì. Đối với chuyện Diệp Phàm tích cực kiếm tích phân, ông ngược lại còn khá tán thưởng.

“Kiếm thêm tích phân là đúng, chọn luyện đan để kiếm tích phân cũng đúng. Trong tất cả thuật sư, đan sư kiếm tiên tinh nhanh nhất.”

Mộc Ly Lạc dừng một chút rồi nói: “Đương nhiên, sửa Truyền Tống Trận cũng kiếm tích phân rất nhanh, nhưng cơ hội như thế không phải lúc nào cũng có, mà rủi ro còn quá lớn. Nếu thất bại, mấy năm công sức coi như đổ sông đổ biển.”

Diệp Phàm xoa cằm: “Thật ra sửa pháp khí cũng kiếm tích phân nhanh lắm. Nhưng Văn sư phụ không cho ta sửa pháp khí. Văn sư phụ đúng là tinh thần phân liệt, trước kia chính ngài ấy tìm ta sửa Thiên Hồn Linh, bây giờ lại không cho ta sửa nữa.”

Mộc Ly Lạc: “……”

Quan hệ giữa Mộc Ly Lạc và Văn Dịch Chi có hơi phức tạp, nhưng trong chuyện không muốn Diệp Phàm phí thời gian vào sửa pháp khí, thái độ của hai người lại vô cùng thống nhất.

“Chờ đan thuật của ngươi tăng lên, ngươi sẽ biết luyện đan kiếm tích phân nhanh hơn sửa pháp khí nhiều.” Mộc Ly Lạc kiên nhẫn dụ dỗ.

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên: “Nếu thật vậy thì tốt quá.”

Có Mộc Ly Lạc chỉ điểm, trình độ đan thuật của Diệp Phàm tiến bộ cực nhanh. Một vài loại Nhân cấp đan dược có độ khó cực cao, hắn cũng dần luyện chế được.

Số đan dược luyện ra đều được Diệp Phàm bán cho Đan Đường của Đan Viện. Đan Đường còn đặc biệt mở riêng một quầy nhỏ, chuyên bán đan dược do hắn luyện chế.

Danh tiếng của Diệp Phàm trong học viện vốn đã rất lớn, không ít người đều vô cùng tò mò về hắn. Vì thế, đan dược của Diệp Phàm vừa được đưa lên quầy đã nhanh chóng bán sạch.

Diệp Phàm chịu yên tâm học đan thuật, Mộc Ly Lạc vô cùng hài lòng.

Văn Dịch Chi thì có chút buồn bực. Có điều lần sửa Truyền Tống Trận trước đó cũng mang đến cho ông rất nhiều cảm ngộ. Văn Dịch Chi bận nghiên cứu đủ loại Truyền Tống Trận, nhất thời cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để buồn bực.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 434"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 8 giờ trước
Chương 459 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 20, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ