Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 457
Chương 457: Lai lịch Linh Tháp
Diệp Phàm ngồi đối diện Mộc Ly Lạc, mơ hồ cảm thấy sắc mặt sư phụ mình có gì đó không ổn.
“Sư phụ, ngài sao vậy?” Diệp Phàm nghi hoặc hỏi.
“Đồ đệ, pháp khí này của ngươi từ đâu mà có?” Mộc Ly Lạc hỏi.
“Ta lấy được ở hạ giới.”
Mộc Ly Lạc gật đầu, cảm thán: “Tu Chân giới mà ngươi từng ở quả thật tàng long ngọa hổ!”
Diệp Phàm khó hiểu nhìn hắn: “Sư phụ, sao ngài lại nói vậy?”
“Việt Hành Thiên từng xuất hiện một thiên tài đan đạo, pháp khí người đó sử dụng cũng là Đan Tháp. Sau khi tiến vào Tiên giới, người này nhanh chóng bộc lộ tài năng. Không những đan thuật lợi hại, chiến lực cũng cực kỳ kinh người.”
“Sau khi tới Tiên giới, hắn nhiều lần bị người truy sát, vậy mà càng bị truy sát lại càng mạnh. Hiện giờ người này đã tiến vào Trung Đại Lục, trở thành thủ lĩnh của một thế lực ở đó. Hắn tên Lê Vĩnh Vọng, ngươi có ấn tượng gì không?” Mộc Ly Lạc hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có.”
“Chính là lão bất tử đó!” Giọng Tháp Linh béo ú đột nhiên vang lên trong thức hải của Diệp Phàm.
“Lão bất tử nào?” Diệp Phàm hỏi.
“Chính là lão bất tử ép ta nhận ngươi làm chủ ấy!” Tháp Linh đáp.
Diệp Phàm lập tức đầy đầu hắc tuyến.
Tháp Linh gọi chủ nhân cũ của mình một tiếng lại một tiếng “lão bất tử”. Vậy nếu một ngày nào đó tiểu tháp lại đổi chủ, chẳng biết nó sẽ đánh giá hắn thế nào.
Chắc chắn cũng chẳng có lời gì dễ nghe.
Keo kiệt, sắc quỷ, tham sống sợ chết, hỗn đản…
Mộc Ly Lạc thấy Diệp Phàm đang ngẩn người, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Phàm chớp mắt rồi nói: “Tiểu tháp nói người đó chính là chủ nhân cũ của nó.”
Mộc Ly Lạc gật đầu, thần sắc hơi thất thần: “Nếu sau này ngươi có cơ hội tới Trung Đại Lục, có thể đi tìm hắn.”
Tiên giới có quy củ riêng.
Diệp Phàm đã nhận được Đan Tháp của Lê Vĩnh Vọng, bất kể hắn có muốn hay không thì cũng coi như đã nhận truyền thừa của Lê Vĩnh Vọng, có thể tính là nửa đồ đệ của người nọ.
Diệp Phàm nhìn Mộc Ly Lạc, nghiêm túc nói: “Đi theo sư phụ đã rất tốt rồi.”
Mộc Ly Lạc cười: “Với thiên tư của ngươi, không nên bị giới hạn ở Hạ Thiên Vực.”
Mộc Ly Lạc vô cùng hài lòng với Diệp Phàm.
Nhưng cũng chính vì thiên phú của Diệp Phàm quá tốt, hắn luôn có cảm giác chẳng bao lâu nữa mình sẽ không còn gì để dạy tên đồ đệ này.
Diệp Phàm nói: “Sư phụ, ngài cũng nên tới Trung Thiên Vực xông xáo một phen đi.”
Mộc Ly Lạc cười: “Sau này tính.”
Diệp Phàm đảo mắt, thầm nghĩ, nếu chủ nhân cũ của Đan Tháp phi thăng tới Việt Hành Thiên, vậy sau này hắn có thể tới Việt Hành Thiên điều tra nơi người kia từng phi thăng.
Có lẽ từ đó sẽ tìm được manh mối về thông đạo phi thăng.
……
Rời Đan Viện, Diệp Phàm trở về Trận Pháp Viện.
“Sư phụ, ngài nhìn ta như vậy làm gì?” Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi đang đi vòng quanh mình hỏi.
“Nghe nói hôm nay ngươi nâng cấp pháp khí thành Huyền Khí?” Văn Dịch Chi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
Văn Dịch Chi cau mày.
Huyền Khí!
Diệp Phàm vậy mà tùy tùy tiện tiện đã luyện ra một món Huyền Khí?
“Lúc ấy còn xuất hiện Đan Hà?” Văn Dịch Chi hỏi.
“Sư phụ nói lúc tiểu tháp đánh rắm ấy à?” Diệp Phàm hỏi.
Văn Dịch Chi lập tức trợn trắng mắt vì lời lẽ thô tục của hắn.
“Nghe nói đó không phải… đánh rắm. Đó là dị tượng xuất hiện khi pháp khí đan đạo thành hình. Nếu được tắm mình trong Đan Hà thì có thể nâng cao tư chất đan thuật.”
Diệp Phàm hơi mờ mịt: “Còn có tác dụng này sao? Ta chẳng cảm thấy gì cả!”
Văn Dịch Chi thầm nghĩ, tư chất đan đạo của Diệp Phàm đã xuất sắc đến không thể xuất sắc hơn, chút cảm ngộ từ Đan Hà có lẽ chẳng giúp được bao nhiêu.
Nhưng đối với đám đan tu nửa vời trong Đan Viện thì giá trị lại rất lớn.
Tiếc là Đan Viện và Luyện Khí Viện cách nhau khá xa. Đợi đám tu sĩ Đan Viện nhận được tin rồi chạy tới nơi thì Đan Hà đã kết thúc.
Vì chuyện này mà không ít đan tu Đan Viện tiếc đến đứt ruột.
Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi muốn ra ngoài rèn luyện?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Ta cảm thấy tu vi của mình không tăng nữa, vẫn nên ra ngoài tìm cơ duyên.”
Văn Dịch Chi cau mày: “Ngươi còn chưa tới Hóa Thần đỉnh mà.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là chưa tới, nhưng tu vi không tăng nổi nữa!”
“Thôi, ngươi muốn ra ngoài thì cứ đi.” Văn Dịch Chi nói.
Hắn thầm nghĩ, với tư chất của Diệp Phàm, nếu ra ngoài xảy ra chuyện thì thật sự quá đáng tiếc.
Nhưng cứ giữ hắn mãi trong học viện cũng là lãng phí tài hoa.
Ngọc không mài không thành đồ quý.
Nếu vì lo lắng mà cưỡng ép giữ Diệp Phàm lại, cuối cùng khiến một thiên tài bị mai một giữa biển người thì càng không ổn.
Đối với một số người, sống tầm thường thậm chí còn khó chịu hơn chết.
Diệp Phàm nheo mắt: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ta còn phải chuẩn bị thêm. Pháp khí cần chuẩn bị nhiều một chút, phù chú cũng phải chuẩn bị thêm.”
Văn Dịch Chi cười: “Đúng, đúng. Chuẩn bị kỹ một chút.”
Hắn thầm nghĩ, tên đồ đệ này tham sống sợ chết, lại cực kỳ biết xu cát tị hung. Cho dù thật sự ra ngoài lang bạt, chắc cũng không đến mức xảy ra chuyện lớn.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trên Băng Vân Phong.
Diệp Phàm nằm trên Hỏa Dương Ngọc Sàng trong động phủ của Bạch Vân Hi, uể oải chớp mắt.
“Sao vậy? Trông ngươi ủ rũ thế?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm buồn bực đáp: “Lòng ta lạnh ngắt.”
Bạch Vân Hi: “…… Pháp khí của ngươi vừa thăng cấp mà? Đây chẳng phải chuyện tốt sao?”
Diệp Phàm quay đầu nhìn y: “Tốn hơn hai mươi vạn tiên tinh, cộng thêm mười mấy vạn tiền linh tài. Một phát mất hơn ba mươi vạn. Nếu mua mấy món Huyền cấp pháp khí hỏng về sửa lại chắc chắn không tốn nhiều như vậy. Nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi lỗ.”
Bạch Vân Hi: “……”
Tiểu tháp lập tức nhảy ra, tức giận nói: “Ngươi dám đem mấy thứ rách nát không lên nổi mặt bàn đó so với bổn đại gia? Mắt ngươi có vấn đề à?”
Diệp Phàm phất tay đẩy nó ra: “Đi đi đi, đang phiền đây.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn, an ủi: “Tiên tinh rồi vẫn kiếm lại được. Tiểu tháp có thể giúp ngươi rất nhiều việc.”
“Hy vọng vậy.”
Diệp Phàm nhìn dáng vẻ đại gia của tiểu tháp, bĩu môi rồi chuyển chủ đề: “Vân Hi, có phải sư phụ ngươi không thích ta lắm không?”
Bạch Vân Hi không cho là đúng: “Sao có thể?”
Sư phụ hẳn rất thích Diệp Phàm.
Tuy ngoài miệng không nói, nhưng các trưởng lão trong học viện hình như đều rất thích hắn.
Diệp Phàm chớp mắt: “Thật à? Có lần ta leo núi gặp ông ấy.”
Bạch Vân Hi kinh ngạc: “Khi nào?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Lâu lắm rồi.”
Hình như là trước khi chuyện hắn trở thành đồ đệ Văn Dịch Chi bị lộ.
“Lần đó ta lén lên núi, chắc bị ông ấy phát hiện. Khi ta đi tới giữa sườn núi, cảm giác ông ấy nhìn ta dữ lắm, như muốn một cước đá ta xuống núi.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Nhưng sau đó ông ấy lại biến mất. Ta còn tưởng mình gặp quỷ.” Diệp Phàm lắc đầu.
Bạch Vân Hi: “……”
Gặp quỷ cái đầu!
Trong học viện cao thủ nhiều như mây. Cho dù thật sự có quỷ thì chắc cũng đã bị bắt từ lâu rồi.
Quỷ thật thì không có, nhưng sắc quỷ nửa đêm leo núi lại có một con.
“Sau đó thì sao? Ngươi xuống núi à?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không. Ta vẫn lên đây.”
Mặt Bạch Vân Hi lập tức đỏ lên.
Diệp Phàm leo lên đây làm gì căn bản không cần hỏi.
Bạch Vân Hi sa sầm mặt.
Chuyện này không biết đã xảy ra từ bao lâu rồi. Hôm ấy Diệp Phàm lên núi gặp sư phụ mà chẳng hề nói với y, sau đó hai người bọn họ còn trực tiếp… ngủ cùng nhau?
Còn sư phụ thì sao?
Chẳng lẽ ông ấy cứ thế nhìn Diệp Phàm chui vào động phủ của mình?
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, lập tức cười ha hả.
Diệp Phàm trừng nó: “Ngươi cười cái gì?”
“Tiền bối chắc chắn đã sớm biết con heo nhà ngươi ủi mất Vân Hi, nhưng lại chẳng làm gì được con heo ấy, nên mới nửa đêm dọa ngươi cho hả giận.” Ngao Tiểu No nói.
Diệp Phàm: “Ngươi nói bậy gì vậy? Có một đồ tế như ta, ông ấy vui còn không kịp, sao lại muốn dạy dỗ ta…”
Bạch Vân Hi: “……”
Y cảm thấy suy đoán của Tiểu No tám chín phần chính là sự thật.
“Ta phải kiếm thêm nhiều tiên tinh, sau đó mang vào Thời Gian Tháp tu luyện. Vân Hi, ngươi biết Thời Gian Tháp không?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Biết.”
Y biết trong tay Diệp Phàm có chìa khóa Vĩnh Hằng Điện Phủ, đương nhiên cũng đã tìm hiểu qua về di tích này.
Thời Gian Tháp là một trong những biểu tượng nổi danh nhất của Vĩnh Hằng Điện Phủ, Bạch Vân Hi không thể không biết.
Diệp Phàm cười híp mắt: “Thời Gian Tháp đúng là đồ tốt!”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Quả thật là đồ tốt.”
Đối với những tu sĩ tư chất kém nhưng thọ nguyên hữu hạn, Thời Gian Tháp chẳng khác nào phúc âm.
Còn Diệp Phàm đang nóng lòng nâng cao thực lực để sớm tiếp dẫn người thân ở hạ giới lên, Thời Gian Tháp lại càng hữu dụng.
“Trong Thời Gian Tháp, một ngày dài lắm. Chúng ta có thể làm nhiều lần hơn, còn có thể phá kỷ lục.” Diệp Phàm nói.
Tiểu Lôi Thú đứng bên cạnh không biết có nghe hiểu hay chỉ đơn thuần thích xem náo nhiệt, lập tức khanh khách cười.
Bạch Vân Hi trừng hắn: “Cả ngày chẳng nghĩ chuyện đứng đắn, chỉ toàn nghĩ linh tinh.”
Diệp Phàm buồn bực: “Có linh tinh đâu! Âm dương điều hòa là chuyện thường tình của con người mà.”
Bạch Vân Hi tức giận nhìn hắn.
Tên ngốc này lại dám nói mấy chuyện lung tung ngay trước mặt con non.
“Lôi Thú còn nhỏ, ngươi đừng dạy hư nó.”
Diệp Phàm không cho là đúng: “Con non chưa chắc đã nhỏ. Biết đâu nó giống con rồng nhãi kia, đã sống mấy vạn năm rồi. Nói không chừng chẳng cần ta dạy, nó vốn đã hư sẵn. Ngươi nhìn tính tình nó xem, vừa thấy đã biết là một tên sắc quỷ.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Bạch Vân Hi nhìn tiểu tháp đã hoàn toàn đổi mới, khen: “Béo ú đẹp trai hơn rồi đấy.”
Tháp Linh từ trong tiểu tháp nhảy ra.
Nó vẫn tròn vo đầy thịt.
Hình dáng của Tháp Linh khá giống bản thể linh tháp, chỉ có điều so với trước đây dường như càng tròn hơn, vừa nhìn đã biết cuộc sống gần đây rất sung túc.
“Vân Hi, ngươi đúng là có mắt nhìn! Tên ngốc Diệp Phàm kia kém ngươi xa.” Béo ú không tiếc lời khen.
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm cau mày: “Ngươi nên giảm béo đi. Theo lý mà nói, hình dạng của ngươi phải tương tự linh tháp mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao ngươi béo thế, trong khi linh tháp rõ ràng gầy đi.”
Béo ú lập tức vung nắm đấm thị uy với Diệp Phàm, miệng gào ngao ngao.
Diệp Phàm nhìn nó: “Ngươi gào cái gì? Nuốt của ta bao nhiêu tiên tinh rồi còn dám gào?”
Tiểu tháp lập tức phồng lên như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Diệp Phàm chọc chọc nó.
Bỗng nhiên hắn nghĩ ra chuyện gì đó, hai mắt lập tức sáng lên.
“Ngươi còn có thể đánh rắm không? Hôm đó rất nhiều người Đan Viện bỏ lỡ lúc ngươi đánh rắm, hình như tiếc lắm. Nghe nói còn có người sẵn sàng trả tiên tinh chỉ để xem ngươi đánh rắm. Nếu ngươi có thể đánh rắm mãi thì chúng ta phát tài rồi…”
Tiểu tháp lập tức bay vọt lên không trung, xoay tròn cực nhanh.
Ngay sau đó, cửa tháp chĩa thẳng về phía Diệp Phàm.
Một luồng cuồng phong đột nhiên phun ra, suýt nữa thổi bay hắn.
Bạch Vân Hi vội kéo Diệp Phàm lại: “Đừng nói bậy nữa.”
Tiểu tháp cũng biết sĩ diện.
Diệp Phàm cứ mở miệng ra là “đánh rắm”, chẳng trách nó nổi điên.
Diệp Phàm cau mày: “Ta chỉ nói chơi thôi mà! Nó đánh rắm còn không cho người ta nói?”
Thấy tiểu tháp sắp nổi giận tiếp, Bạch Vân Hi quát khẽ: “Đừng nói nữa.”
Tiểu tháp tức tối nói: “Mới không phải đánh rắm!”
“Không phải đánh rắm thì là gì?” Diệp Phàm hỏi.
“Là thổ nạp!”
Có vẻ vừa nghĩ ra được một từ rất hay, tiểu tháp lập tức đắc ý hơn hẳn.
Diệp Phàm nhìn nó, thầm nghĩ: Thổ nạp gì chứ? Chẳng phải chỉ đổi cách gọi thôi sao?
“Vậy ngươi còn có thể thổ nạp ra ngũ sắc hà quang không?” Diệp Phàm hỏi.
Tiểu tháp gật đầu: “Có!”
“Thật à?”
Ánh mắt Diệp Phàm nhìn tiểu tháp lập tức biến đổi, như thể trước mặt hắn không còn là một tòa tháp nữa mà là một đống tiên tinh sáng lấp lánh.
“Nhưng phải có tiên tinh thì mới thổ nạp được.” Tiểu tháp nói.
Diệp Phàm: “……”
Hắn lập tức sa sầm mặt.
Cứ tưởng tiểu tháp cuối cùng cũng có thể tự nuôi sống mình.
Ai ngờ vẫn là một món hàng đốt tiền!
Đúng là hắn đã đánh giá tên này quá cao.
Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt thất vọng của Diệp Phàm, nói: “Ngươi cũng không cần thất vọng quá. Nếu vận hành tốt, chắc vẫn có lợi nhuận.”
Hơn nữa, cho dù không kiếm được tiền, để tiểu tháp hấp thu thêm tiên tinh cũng không phải chuyện xấu.
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng. Vậy để ta tính toán một chút.”
……….
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
