Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 456

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 456 - Tháp Linh thăng cấp
Prev
Next

Chương 456: Tháp Linh thăng cấp

Diệp Phàm tra cứu một lượt những ghi chép liên quan đến các di tích trong Tàng Thư Các của học viện. May mắn thay, hắn thật sự tìm được tư liệu về Vĩnh Hằng Điện Phủ.

Vĩnh Hằng Điện Phủ vốn là một thế lực ở Thượng Thiên Vực, từng đặt phân bộ tại Hạ Thiên Vực. Sau khi chủ điện Vĩnh Hằng Điện Phủ ở Thượng Thiên Vực bị hủy diệt, phân bộ tại Hạ Thiên Vực cũng biến mất một cách khó hiểu.

Thứ nổi danh nhất trong Vĩnh Hằng Điện Phủ chính là Thời Gian Tháp.

Thời Gian Tháp là một nơi cực kỳ thần kỳ. Tốc độ thời gian bên trong chậm hơn bên ngoài rất nhiều. Tu luyện một năm trong tháp có thể tương đương với vài chục, thậm chí vài trăm năm ở bên ngoài.

Ban đầu Diệp Phàm không biết tòa tháp trên bản đồ trong ngọc bội rốt cuộc là gì. Sau khi đọc tư liệu trong Tàng Thư Các, hắn mơ hồ nghi ngờ đó chính là Thời Gian Tháp mà Vĩnh Hằng Điện Phủ từng lấy làm kiêu ngạo.

Đối với Diệp Phàm đang nóng lòng tăng cao thực lực để sớm đưa người thân ở Tu Chân giới lên Tiên giới, thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nếu thật sự có thể vào Thời Gian Tháp tu luyện một thời gian thì không còn gì tốt hơn.

Vị trí di tích Vĩnh Hằng Điện Phủ cũng rất kỳ lạ. Nó không thuộc Hạ Thiên Vực, cũng không nằm trong Trung Thiên Vực, mà ở Vô Tận Tinh Hải nơi giao nhau giữa hai thiên vực.

Vĩnh Hằng Điện Phủ cứ một trăm năm lại mở ra một lần.

Ngọc bội chìa khóa trong tay Diệp Phàm cũng không phải độc nhất vô nhị. Chỉ riêng Hạ Thiên Vực đã có mấy trăm chiếc, các thiên vực khác cũng có. Mỗi chiếc chìa khóa có thể đưa hai người vào trong.

Khoảng mười năm nữa Vĩnh Hằng Điện Phủ sẽ mở cửa lần tiếp theo.

Nói cách khác, Diệp Phàm còn mười năm để chuẩn bị thật kỹ.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trận Pháp Viện.

Trịnh Khiêm nhìn Diệp Phàm đang nhàn nhã gặm linh quả, hỏi: “Diệp sư đệ, gần đây rảnh rồi à?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Đan dược đã nghiên cứu xong, tự nhiên chẳng còn việc gì làm.”

Đan phương Bổ Linh Căn Đan đã được giao cho học viện. Sau này tự có đan tu của Đan Viện phụ trách luyện chế, không cần Diệp Phàm ôm hết mọi việc vào người.

“Nếu Diệp sư đệ rảnh như vậy, hay là nhận một nhiệm vụ trận pháp đi?” Trịnh Khiêm đề nghị.

Diệp Phàm khoát tay: “Không cần. Thù lao mấy nhiệm vụ trận pháp trong Nhiệm Vụ Đường thấp quá. Ta vừa làm xong một vụ lớn, không thiếu chút tiền ấy.”

Trịnh Khiêm cười khan, nhất thời không biết nói gì.

Ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh, trong lòng lại gào thét không thôi.

Thù lao của Nhiệm Vụ Đường đã rất cao rồi được không?

Rõ ràng là ánh mắt của Diệp Phàm quá cao!

“Gần đây ta đang tính kiếm một món pháp khí tốt hơn. Nhưng pháp khí nguyên vẹn thì đắt quá. Ngươi thấy ta có nên dán thông báo trong học viện, giá cao thu mua pháp khí hư hỏng không?”

Diệp Phàm càng nói càng hào hứng.

Trịnh Khiêm: “……”

Diệp Phàm muốn chọc viện trưởng tức chết sao?

Có điều nếu hắn thật sự làm vậy, chắc chắn sẽ thu được không ít pháp khí hư hỏng.

“Ta cảm thấy ý tưởng này… không hay lắm.” Trịnh Khiêm do dự nói.

“Chỗ nào không hay?” Diệp Phàm hỏi.

Trịnh Khiêm: “……”

Câu này đúng là khó trả lời.

“Chỉ là trực giác cảm thấy không hay thôi.” Trịnh Khiêm miễn cưỡng cười.

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng. Pháp khí vẫn nên dùng thứ mình quen tay. Ta đi mua ít vật liệu luyện khí, nâng cấp mấy món pháp khí cũ là được.”

Trịnh Khiêm nhìn hắn, hơi khó xử: “Sư đệ định tới Luyện Khí Viện à?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng. Ta muốn mượn luyện khí trì.”

Trịnh Khiêm: “……”

Viện trưởng Luyện Khí Viện vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Phàm như hổ rình mồi. Bây giờ Diệp Phàm tự mình chạy tới đó, chẳng phải giống dê vào miệng cọp sao?

Diệp Phàm nhìn hắn: “Phó viện trưởng, ngươi đang nghĩ gì thế?”

Trịnh Khiêm cười: “Không có gì. Diệp sư đệ, sao tự nhiên lại muốn nâng cấp pháp khí?”

Diệp Phàm liếc hắn: “Mấy năm nay tu vi của ta tăng quá nhanh, cho nên ta định tìm thời gian ra ngoài rèn luyện một phen.”

Trịnh Khiêm: “……”

Với tốc độ tiến giai của Diệp Phàm, đúng là nên ra ngoài rèn luyện.

Nhưng thả một thiên tài như thế chạy ra ngoài, vẫn khiến người ta khó tránh khỏi lo lắng.

“Diệp sư đệ không cần nóng vội. Chờ ngươi tăng tu vi tới Hóa Thần đỉnh rồi lại ra ngoài tìm cơ duyên đột phá Luyện Hư cũng chưa muộn.”

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng phải lên được Hóa Thần đỉnh mới được chứ!”

Hắn mới tiến vào Hóa Thần hậu kỳ không lâu thì dường như đã gặp phải một cửa ải lớn, tu vi làm thế nào cũng không tăng thêm được.

Song tu với Bạch Vân Hi quả thật có thể nhờ thể chất đặc biệt của y giúp tu vi hắn tăng một chút.

Nhưng học viện đông người nhiều mắt, Diệp Phàm cũng không tiện ngày nào cũng quấn lấy Bạch Vân Hi đòi song tu.

Hắn tính nhân khoảng thời gian này luyện chế thêm vài thứ bảo mệnh. Đến khi tiến vào Vĩnh Hằng Điện Phủ, ít nhất cũng có thêm vài phần sức tự bảo vệ.

Diệp Phàm ra khỏi cửa, đi về phía Luyện Khí Viện, giữa đường vừa hay gặp Mộc Ly Lạc.

“Mộc sư phụ!” Diệp Phàm cung kính chào.

“Ngươi muốn tới Luyện Khí Viện mượn luyện khí trì?” Mộc Ly Lạc hỏi. Hiển nhiên hắn đã nhận được tin từ trước.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Ta có một món pháp khí, bây giờ nhìn hơi yếu, định nâng cấp nó một chút.”

Mộc Ly Lạc thuận miệng nói: “Ta đưa ngươi đi.”

Diệp Phàm không nghĩ nhiều, gật đầu: “Được!”

……

Tu sĩ Luyện Khí Viện nghe tin Diệp Phàm muốn mượn luyện khí trì thì ai nấy đều kinh ngạc.

Năm đó Võ Minh Phong vì tranh Diệp Phàm mà từng đánh nhau một trận với Văn Dịch Chi.

Mấy luyện khí sư trong Luyện Khí Viện từ lâu đã cực kỳ tò mò về trình độ luyện khí của Diệp Phàm.

Bây giờ nghe nói hắn muốn tới luyện chế pháp khí, từng người lập tức chạy tới, định tận mắt xem thử.

Kết quả đám người tới xem náo nhiệt đều bị Mộc Ly Lạc cưỡng ép đuổi đi.

Lâu Trì dẫn Diệp Phàm tới một Địa cấp luyện khí trì.

“Diệp sư đệ, cái này đủ dùng không? Nếu không đủ, bên kia còn một Thiên cấp luyện khí trì.”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không cần. Cái này đủ rồi.”

Thiên cấp luyện khí trì vốn dùng cho tu sĩ Luyện Hư trong học viện luyện khí. Đối với Diệp Phàm, Địa cấp luyện khí trì đã hoàn toàn đủ dùng.

Lâu Trì đứng bên cạnh, tò mò nhìn hắn.

Mộc Ly Lạc đã đuổi sạch mấy người chạy tới xem náo nhiệt, nhưng Lâu Trì da mặt đủ dày, nhất quyết không chịu đi, khiến Mộc Ly Lạc cũng hơi khó xử.

Diệp Phàm thì chẳng bận tâm chuyện Lâu Trì đứng bên cạnh quan sát.

Hắn xắn tay áo, khí thế bừng bừng nói: “Ta bắt đầu đây!”

Mộc Ly Lạc đầy hứng thú nhìn sang.

Chỉ thấy Diệp Phàm phất tay, gần một vạn tiên tinh lập tức tung lên trời rồi ào ào rơi xuống, chẳng khác nào một trận mưa tiên tinh.

Mộc Ly Lạc nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi nhíu mày.

Hắn thầm nghĩ, dù Diệp Phàm có nhiều tiên tinh tới đâu cũng không nên rải lung tung như vậy chứ!

Ngay sau đó, Diệp Phàm ung dung lấy ra một tòa linh tháp.

Linh tháp vừa xuất hiện, trong mắt Mộc Ly Lạc lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc.

Cấp bậc của linh tháp rất thấp. Theo lý mà nói, pháp khí ở cấp độ này căn bản không lọt vào mắt Mộc Ly Lạc.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra tòa tháp này rất đặc biệt.

Tiểu tháp hiển nhiên có ý thức riêng, bên trong tồn tại khí linh.

Quá trình khí linh hình thành cực kỳ huyền diệu. Pháp khí có thể sinh ra khí linh thông thường đều có chỗ đặc biệt hơn người.

Tòa tháp nhỏ trông tròn vo. Từng luồng tiên linh khí từ tiên tinh cùng địa khí trong luyện khí trì đồng thời tràn vào thân tháp.

Ngón tay Diệp Phàm liên tục chuyển động, từng ấn quyết linh văn phức tạp nhanh chóng thành hình trong tay hắn.

Sau khi linh văn ngưng tụ hoàn chỉnh, hắn lập tức đánh chúng vào trong linh tháp.

Từng đạo linh trận đồ được khắc vào, ánh sáng trên thân tháp cũng càng lúc càng rực rỡ.

Số tiên tinh ban đầu nhanh chóng bị hấp thu sạch sẽ.

Diệp Phàm lại tung ra thêm mấy vạn tiên tinh.

Thân linh tháp phồng lên, điên cuồng hấp thu tiên linh khí bên trong tiên tinh.

Mộc Ly Lạc nhìn tiểu tháp, trong lòng kinh ngạc không thôi.

Hắn từng thấy vô số loại pháp khí kỳ quái, nhưng một món pháp khí có thể giống tu sĩ, trực tiếp hấp thu tiên tinh để tu luyện thì đây là lần đầu tiên.

Màu sắc của tiểu tháp liên tục thay đổi.

Đột nhiên, lớp ngoài thân tháp vỡ ra, từng mảnh vụn rơi xuống.

Ngay sau khi lớp vỏ cũ bong ra, ánh sáng trên tiểu tháp bỗng bùng lên dữ dội, chẳng khác nào tu sĩ vừa trải qua tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt.

Sau khi hấp thu địa khí và tiên linh khí, cấp bậc của tiểu tháp tăng vọt, mơ hồ đã có xu hướng tiến vào cấp Huyền.

Diệp Phàm lấy ra một đống vật liệu luyện khí rồi ném về phía tiểu tháp.

Miệng tháp hút mạnh.

Toàn bộ vật liệu lập tức bị cuốn vào.

Chẳng bao lâu sau, tiểu tháp lại như… đánh rắm, phun ra mấy loại vật liệu nó không cần.

Diệp Phàm phất tay, dựa trên nguyên tắc tuyệt đối không lãng phí, thu hết những vật liệu bị nó ghét bỏ lại.

Hắn tức giận mắng: “Đồ kén cá chọn canh!”

Tiểu tháp bay lên bay xuống giữa không trung, trông chẳng khác nào đang nhảy múa.

“Pháp khí rất thú vị!”

Không biết từ lúc nào, Võ Minh Phong đã xuất hiện bên cạnh Mộc Ly Lạc.

Mộc Ly Lạc liếc hắn: “Võ viện trưởng sao cũng tới đây? Đồ đệ ta chỉ luyện một món đồ chơi nhỏ thôi, sao dám kinh động đại giá Võ đạo hữu?”

Võ Minh Phong cười: “Ta vốn là một kẻ rảnh rỗi, tới xem một chút cũng chẳng sao. Ngược lại là Mộc đan sư, bên Đan Viện nghe nói đã bận đến long trời lở đất, vậy mà ngươi vẫn rảnh tới xem đồ đệ luyện một món đồ chơi nhỏ. Chẳng lẽ sợ Luyện Khí Viện chúng ta giữ người lại thật sao?”

Mộc Ly Lạc cười: “Võ đạo hữu nói đùa.”

“Pháp khí này hình như sắp tiến thành Huyền Khí rồi.” Võ Minh Phong nói.

Mộc Ly Lạc gật đầu: “Nếu nói là Huyền Khí thì vẫn còn kém chút hỏa hầu.”

Cùng lắm chỉ có thể xem như nửa Huyền Khí.

Tiểu tháp lơ lửng giữa không trung, thân thể lúc co lúc giãn, trông như đang tức giận.

Diệp Phàm đứng bên cạnh không tiếp tục động tác.

Võ Minh Phong nhìn hắn, hỏi: “Đang nghĩ nên khắc linh trận đồ nào?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có muốn tham khảo linh trận đồ trong linh trận kỳ của ta không?” Võ Minh Phong hỏi.

Diệp Phàm lập tức gật đầu: “Được chứ!”

Trước kia Diệp Phàm từng nhìn thấy mười hai bộ linh trận đồ trong linh trận kỳ của Võ Minh Phong.

Mỗi bộ đều huyền ảo vô cùng.

Chỉ tiếc lúc ấy quá vội vàng, hắn chưa kịp nhìn cho rõ.

Nghe vậy, ánh mắt Mộc Ly Lạc khẽ biến đổi, nhưng hắn không lên tiếng ngăn cản.

Diệp Phàm rót hồn lực vào linh trận kỳ.

Linh trận kỳ lập tức sống dậy, mười hai bộ linh trận đồ lần lượt hiện ra, mỗi bộ đều mang một loại ý cảnh hoàn toàn khác biệt.

Tâm thần Diệp Phàm chìm vào trong linh trận kỳ.

Từng bộ linh trận đồ như dấu ấn, lần lượt in sâu vào thức hải hắn.

Có lúc hắn cảm thấy mình đang đứng giữa sông băng.

Có lúc lại như rơi vào biển lửa.

Có lúc dường như bước vào một địa ngục máu vô tận…

Tiểu tháp vẫn lơ lửng giữa không trung, thân hình béo lên không ít, như thể ăn quá nhiều mà chưa tiêu hóa nổi, cứ lắc lư qua lại.

Một hồi lâu sau, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt, trong đồng tử lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Hắn nhanh chóng rút tâm thần khỏi linh trận kỳ.

Trong khoảnh khắc, từng luồng cảm ngộ bỗng ùa tới, giống như thể hồ quán đỉnh.

Diệp Phàm lập tức đánh liên tiếp một chuỗi linh trận đồ văn vào trong linh tháp.

Theo từng đồ văn được khắc vào, lượng linh khí tích tụ trong tháp dường như cuối cùng cũng tìm được con đường để tiêu hóa và hấp thu.

Thân tháp đang tròn vo nhanh chóng thon lại.

Từ những ô cửa trên linh tháp, từng luồng hào quang đủ màu sắc đột nhiên phun ra.

Mộc Ly Lạc nhìn những dải hào quang ấy, kinh ngạc nói: “Đây chẳng lẽ là… Đan Hà?”

Võ Minh Phong nhìn hắn: “Đây là Đan Hà sao?”

Mộc Ly Lạc cau mày.

Một số pháp khí đan đạo trong điều kiện đặc biệt có thể phóng thích Đan Hà.

Loại hào quang này có tác dụng khai trí, dẫn ngộ đối với đan tu. Nếu được tắm mình trong Đan Hà, tu sĩ đan đạo sẽ nhận được không ít lợi ích.

Đối với Mộc Ly Lạc, tác dụng ấy không lớn.

Diệp Phàm vốn thiên tư kinh người, cũng chẳng thiếu chút ngộ tính này.

Nhưng đối với đan tu cấp thấp trong Đan Viện, đây lại là một cơ duyên rất lớn.

Đáng tiếc ở đây toàn là luyện khí sư.

Cơ duyên tốt như vậy cứ thế bị lãng phí.

“Tiên tinh… tiên tinh…”

Diệp Phàm nghe giọng non nớt của Tháp Linh béo ú lẩm bẩm, trong lòng đau như cắt.

Nhưng hắn vẫn phất tay, lại tung ra mấy vạn tiên tinh.

Linh tháp chẳng khác nào một cái động không đáy, lập tức nuốt sạch toàn bộ tiên tinh Diệp Phàm vừa lấy ra.

Nhìn đống tiên tinh biến mất, Diệp Phàm đau lòng đến co rút khóe mắt.

Tiểu Lôi Thú đứng bên cạnh thấy tiên tinh không ngừng biến mất, lập tức ngửa đầu “gào gào” liên tục, chẳng biết đang kêu cái gì.

Khí tức của Đan Tháp không ngừng tăng cao.

Sau khi hấp thu đủ tiên linh khí, nó trực tiếp tiến vào cấp Huyền.

Hoàn thành thăng cấp, linh tháp lập tức thu liễm toàn bộ ánh sáng, bay xuống rơi vào tay Diệp Phàm rồi được hắn cất đi.

Nhìn Diệp Phàm thật sự nâng pháp khí lên thành Huyền cấp, Võ Minh Phong nhiệt tình mời hắn ở lại ngồi thêm một lát.

Nhưng lời mời lập tức bị Mộc Ly Lạc từ chối thay.

Cuối cùng, Diệp Phàm theo Mộc Ly Lạc rời khỏi Luyện Khí Viện.

……….

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 456"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 4 giờ trước
Chương 459 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
THÚ NHÂN ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
Tháng 9 22, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ