Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 455

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 455 - Lại có người muốn đào góc
Prev
Next

Chương 455: Lại có người muốn đào góc

Trận Pháp Viện.

“Viện trưởng, hình như ngài không vui lắm?” Trịnh Khiêm nhìn Văn Dịch Chi hỏi.

Văn Dịch Chi lắc đầu: “Không có.”

Trước đó ở Đan Viện, Văn Dịch Chi đã tận mắt chứng kiến mấy tu sĩ bị tổn thương linh căn hồi phục. Có một người sau khi hoàn toàn khỏi hẳn thậm chí không nhịn được mà bật khóc.

Nỗi đau từ một tu sĩ biến thành phế nhân, chỉ những người từng trải qua mới hiểu được. Linh căn hồi phục đối với bọn họ chẳng khác nào được sống lại một lần nữa, khó trách mấy người kia kích động đến không thể kiềm chế.

Có thể tận mắt chứng kiến một loại đan dược thần kỳ ra đời, Văn Dịch Chi đương nhiên rất vui.

Nhưng sau đó hắn bị Lâm Thiên Nhất kéo lại nói suốt hơn hai canh giờ, hết lần này tới lần khác nhấn mạnh rằng Diệp Phàm là thiên tài đan đạo, không nên lãng phí quá nhiều thời gian ở Trận Pháp Viện.

Thế là chút vui vẻ kia lập tức bay sạch.

Văn Dịch Chi thầm nghĩ: Rõ ràng Lâm Thiên Nhất tự mình mắt mù, ném một thiên tài đan đạo vào Tạp Viện, để hắn ở đó phí hoài thời gian. Bây giờ lại quay sang trách hắn có mắt nhìn người quá tốt, kéo Diệp Phàm vào Trận Pháp Viện.

Làm gì có đạo lý như vậy?

Ánh mắt kém thì phải chịu thua!

“Viện trưởng, Diệp sư đệ đâu rồi? Sao chẳng thấy bóng dáng?” Trịnh Khiêm không nhịn được hỏi.

Sắc mặt Văn Dịch Chi thay đổi đôi chút: “Chắc đang ngủ.”

Trước đó khi Văn Dịch Chi tới thăm Diệp Phàm, hắn gặp con Lôi Thú nhỏ của Diệp Phàm.

Tiểu Lôi Thú nói với hắn rằng Diệp Phàm ngủ ngáy quá to, ồn đến mức nó không chịu nổi, chỉ có thể chạy ra ngoài động phủ ngồi chờ.

Trịnh Khiêm cau mày: “Đến lúc này rồi mà Diệp sư đệ vẫn ngủ được sao?”

Bên ngoài còn có biết bao người đang chờ Diệp Phàm luyện đan.

Văn Dịch Chi hừ nhẹ: “Sao hắn lại không ngủ được? Tên đó chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay. Ta còn nghi nguyên hình của hắn là heo đấy.”

Trịnh Khiêm: “……”

……

Diệp Phàm ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mình lại nổi tiếng.

Có điều hắn vốn vẫn luôn nổi tiếng, thêm một lần nữa cũng chẳng coi là chuyện lớn.

“Diệp đạo hữu, lâu rồi không gặp.”

Diệp Phàm ra khỏi Trận Pháp Viện đi dạo giải khuây, không ngờ lại tình cờ gặp Lam Miểu.

“Lam đạo hữu, chào.” Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi.

Lam Miểu nhìn hắn, đầy vẻ tán thưởng: “Diệp đạo hữu quả nhiên thiên tư hơn người. Bất kể là loại thuật pháp nào, ngươi đều có tạo nghệ rất sâu. Muốn làm chuyện gì cũng gần như đều có thể thành công.”

Ban đầu Lam Miểu còn cho rằng Diệp Phàm muốn nghiên cứu ra đan dược chữa trị linh căn chẳng khác nào si tâm vọng tưởng.

Không ngờ hắn thật sự thành công.

Diệp Phàm khoát tay: “Không dám, không dám.”

Lam Miểu suy nghĩ một lát rồi nói: “Diệp đạo hữu có từng nghĩ Lang Duyên Học Viện quá nhỏ chưa? Có lẽ ngươi nên cân nhắc đổi sang một nơi thích hợp với mình hơn.”

Diệp Phàm lắc đầu không chút do dự: “Chưa từng nghĩ.”

Lam Miểu cười: “Ngươi có thể suy nghĩ thử. Những gì Lang Duyên Học Viện có thể cho ngươi, Chí Tôn Học Viện chúng ta cũng có thể cho.”

“Không được!” Diệp Phàm lập tức từ chối.

Lam Miểu nhìn hắn: “Tại sao?”

“Vợ ta ở đây, sao ta có thể chạy ra ngoài lêu lổng được?”

Diệp Phàm đem nguyên câu trả lời năm xưa từng nói với Mộc Ly Lạc ném lại cho Lam Miểu.

Khóe miệng Lam Miểu giật giật.

Tên này có thiên phú tốt đến mức ấy, vậy mà lại là một kẻ mê vợ.

“Diệp đạo hữu tài hoa tuyệt thế, còn sợ không tìm được một đạo lữ tốt sao? Chí Tôn Học Viện có rất nhiều mỹ nữ. Nếu Diệp đạo hữu chỉ thích nam nhân thì cũng chẳng sao.”

Diệp Phàm lắc đầu, khinh thường nói: “Mấy thứ son phấn tầm thường đó sao có thể so với Vân Hi tuyệt đại phong hoa nhà ta? Lam đạo hữu đừng đùa. Gà đất sao có thể đem so với phượng hoàng được?”

Sắc mặt Lam Miểu lúc xanh lúc trắng.

Người Diệp Phàm vừa chê chính là người Chí Tôn Học Viện, mà bản thân Lam Miểu cũng là người của Chí Tôn Học Viện.

Một câu của Diệp Phàm chẳng khác nào mắng luôn cả nàng.

Lửa giận trong lòng Lam Miểu lập tức bùng lên.

Diệp Phàm vốn tưởng nàng sắp nổi giận, không ngờ đúng lúc này Lam Miểu lại nở nụ cười.

Nhìn nụ cười của nàng, Diệp Phàm lập tức cảnh giác, thậm chí còn nghi ngờ tinh thần nàng có vấn đề.

“Ta chỉ đùa với Diệp đạo hữu thôi. Diệp đạo hữu là tinh anh của Lang Duyên Học Viện, sao ta có thể thật sự không biết tự lượng sức mình mà tới đào góc chứ?”

Lam Miểu cười dịu dàng.

Diệp Phàm đảo mắt.

Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại nghe ra mùi nghiến răng nghiến lợi.

“Ta còn có việc, đi trước đây. Loại đùa này sau này bớt nói đi, không khéo sẽ bị đánh đấy.”

Diệp Phàm đại khái đã đoán được nguyên nhân Lam Miểu đột nhiên thay đổi thái độ.

Hắn thầm nghĩ: Nữ nhân này đúng là ngốc thật, lại dám đào góc ngay trong địa bàn người ta, cũng chẳng sợ tai vách mạch rừng.

Lam Miểu: “……”

Sau khi Diệp Phàm rời đi, Thủy Nguyệt Ương từ một nơi cách đó không xa bước ra.

Lam Miểu lập tức hành lễ, cung kính nói: “Chào Thủy tiền bối.”

Ở Chí Tôn Học Viện, Lam Miểu có biệt danh nữ ma đầu.

Thế nhưng giờ phút này nàng lại ngoan ngoãn, dịu dàng nhã nhặn vô cùng.

Thủy Nguyệt Ương vừa rồi đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Lam Miểu và Diệp Phàm, đương nhiên không bị dáng vẻ hiện tại của nàng đánh lừa.

“Lam sư điệt hình như rất có hứng thú với Diệp sư điệt của học viện chúng ta?”

“Diệp sư đệ đa tài đa nghệ, khó tránh khỏi khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.” Lam Miểu đáp.

Thủy Nguyệt Ương cười: “Tên kia đúng là tài hoa hơn người, chỉ tiếc chẳng hiểu phong tình. Ngoại trừ đạo lữ Bạch Vân Hi của hắn, bất kể người đẹp đến đâu, ưu tú đến mức nào đứng trước mặt, hắn đều coi như không khí. Không biết đã làm bao nhiêu người trong học viện đau lòng rồi.”

Lời này của Thủy Nguyệt Ương thật ra chẳng hề khoa trương.

Diệp Phàm từng tới Phù Viện giảng bài, không ít tu sĩ Phù Viện đã kín đáo biểu lộ thiện cảm với hắn.

Nhưng chẳng biết Diệp Phàm thật sự không nhận ra hay cố tình làm ngơ, hắn đối xử với tất cả như nhau.

Thậm chí từng có một nữ tu xinh đẹp nhiệt tình lấy lòng hắn, vậy mà hắn còn chê người ta quá ngốc, dạy thế nào cũng không biết vẽ phù, cuối cùng mắng người ta khóc ngay tại chỗ.

Lam Miểu cười: “Diệp đạo hữu tài hoa kinh người, khiến người khác ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường.”

Thủy Nguyệt Ương nhìn nàng: “Nếu Lam sư điệt cũng có lòng với Diệp sư điệt, e rằng phần tình ý ấy chỉ có thể gửi nhầm người rồi.”

Lam Miểu lập tức nheo mắt: “Tiền bối lo xa rồi.”

Nàng chỉ thưởng thức Diệp Phàm mà thôi, còn chưa đến mức thích một tên vừa không có phong độ vừa mê tiền như mạng.

Thủy Nguyệt Ương nhìn bóng lưng Lam Miểu rời đi, sắc mặt hơi tối xuống.

Sau lưng Lam Miểu có một vị lão tổ Hợp Thể, thực lực Chí Tôn Học Viện lại mạnh hơn Lang Duyên Học Viện rất nhiều. Vì thế, dù Lam Miểu vừa công khai đào góc, Thủy Nguyệt Ương cũng không tiện truy cứu quá mức.

Nàng thầm nghĩ, trước kia mấy vị trưởng lão trong học viện tranh nhau nhận Diệp Phàm làm đồ đệ đã thường xuyên tìm tới chỗ nàng đôi co.

Bây giờ thì hay rồi.

Ngay cả người của học viện khác cũng bắt đầu nhắm tới hắn.

Văn Dịch Chi thu được một đồ đệ tài hoa kinh người như vậy, xem ra cũng chẳng nhẹ đầu chút nào.

……

Diệp Phàm tới biệt viện của Hổ Khiếu Thanh.

“Hổ sư huynh, tiếp theo huynh có tính toán gì?” Diệp Phàm hỏi.

Hổ Khiếu Thanh bình tĩnh đáp: “Ta định trở về Tiềm Long Sơn Mạch tĩnh dưỡng một thời gian.”

Hiện giờ trong Lang Duyên Học Viện, tất cả mọi người đều đang chú ý tới chuyện Bổ Linh Căn Đan xuất thế.

Còn Hổ Khiếu Thanh, người vốn là nguyên nhân dẫn tới toàn bộ chuyện này, ngược lại đã bị mọi người quên mất.

Chỉ một loại Bổ Linh Căn Đan đã khiến danh tiếng Diệp Phàm nổi đến cực điểm.

Hổ Khiếu Thanh biết Diệp Phàm không muốn chuyện đan dược chữa trị thần hồn bị bại lộ, cho nên cũng không tiết lộ rằng mình đã hoàn toàn hồi phục.

Hắn dự định trở về Tiềm Long Sơn Mạch dưỡng thương một thời gian.

Mặc dù linh căn và thần hồn đều đã được chữa khỏi, lần này Hổ Khiếu Thanh vẫn tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, quả thật cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng.

Trải qua biến cố lần này, tâm cảnh của Hổ Khiếu Thanh cũng thay đổi rất nhiều.

Tu vi tuy thụt lùi, nhưng tâm cảnh lại rộng mở hơn trước không ít.

Diệp Phàm gật đầu: “Nếu huynh trở về thì thay ta hỏi thăm Hùng tiền bối nhé!”

Hổ Khiếu Thanh gật đầu: “Ta sẽ. Chuyện lần này thật sự phải đa tạ Diệp sư đệ.”

Diệp Phàm khoát tay: “Không cần nhắc chuyện này.”

Diệp Phàm đã bán đan phương Bổ Linh Căn Đan cho học viện với giá tám mươi vạn tích phân.

Hắn cảm thấy tám mươi vạn tích phân vẫn rất lời, cho nên cực kỳ hài lòng.

Hổ Khiếu Thanh lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho hắn: “Diệp đạo hữu, thứ này tặng cho ngươi.”

Diệp Phàm nhận lấy ngọc bội xem thử, phát hiện bên trong là một tấm bản đồ.

Trên bản đồ dường như ghi lại một di tích.

Bên trong có cung điện, linh tuyền, núi non, còn có thứ mà Diệp Phàm ngày nhớ đêm mong — Hỗn Độn Thanh Liên.

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

Đúng là vừa buồn ngủ đã có người đưa gối!

Mới trước đó hắn còn đang nghĩ phải làm sao mới tìm được Hỗn Độn Thanh Liên, vậy mà bây giờ tin tức đã tự đưa tới tận tay.

Trong tất cả chủ dược dùng để luyện Hỗn Độn Linh Căn Đan, Hỗn Độn Thanh Liên chính là thứ quý giá nhất.

“Đây là gì vậy?” Diệp Phàm tò mò hỏi.

“Đây là di chỉ của một thế lực tên Vĩnh Hằng Điện Phủ. Nghe nói Vĩnh Hằng Điện Phủ là một thế lực lớn ở Thượng Thiên Vực từ thời thượng cổ. Khi cường thịnh nhất, trong thế lực này thậm chí có vài cường giả Chân Tiên, những người đó còn có khả năng khống chế thời gian.”

“Nhưng dường như thế lực này đã phạm phải cấm kỵ nào đó, dẫn tới Hủy Diệt Thiên Lôi giáng xuống. Cả thế lực chỉ trong một ngày đã bị hủy diệt giữa biển lôi quang.”

“Hủy Diệt Thiên Lôi? Thiên lôi lợi hại đến vậy sao?” Diệp Phàm lẩm bẩm.

“Truyền thuyết là vậy, nhưng chân tướng thế nào thì chẳng ai biết. Có lời đồn rằng Vĩnh Hằng Điện Phủ đã chạm vào cấm kỵ của Thiên Đạo, khiến Thiên Đạo phản phệ, cuối cùng thiên phạt giáng xuống.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”

Hổ Khiếu Thanh im lặng một lát rồi nói: “Thật ra lần này ta bị thương không phải ngoài ý muốn, mà là do người khác gây ra.”

Diệp Phàm trợn to mắt: “Do người khác? Ai?”

Hổ Khiếu Thanh lắc đầu: “Không biết, ta không nhìn thấy.”

Diệp Phàm âm thầm trợn trắng mắt.

Hắn thầm nghĩ, Hổ Khiếu Thanh đúng là hổ ngốc thật.

Bị người ta ám toán đến mức này mà ngay cả kẻ ra tay là ai cũng chẳng biết.

“Có người biết trong tay ta có miếng ngọc bội này nên ra tay với ta. Nhưng từ lúc lấy được nó, ta đã cảm thấy không ổn, vì vậy giấu bản đồ thật đi, còn đặt một miếng giả trong nhẫn không gian.”

Diệp Phàm lập tức nhìn Hổ Khiếu Thanh bằng con mắt khác.

Ban đầu hắn cứ tưởng Hổ Khiếu Thanh chỉ là một con hổ ngốc, không ngờ người này còn biết đề phòng như vậy.

“Miếng ngọc bội này không chỉ là bản đồ của Vĩnh Hằng Điện Phủ, mà còn là chìa khóa mở di tích.” Hổ Khiếu Thanh nói.

Diệp Phàm lập tức hưng phấn: “Thứ này thật sự cho ta sao?”

Hổ Khiếu Thanh gật đầu: “Đúng. Hiện giờ tu vi của ta đã thụt lùi xuống Hóa Thần hậu kỳ, giữ nó cũng chẳng có tác dụng. Nếu Diệp sư đệ muốn tới đó thì nhất định phải chuẩn bị kỹ. Di tích của Vĩnh Hằng Điện Phủ có không ít, nhưng chẳng nơi nào là đất lành.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được, ta biết rồi.”

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Rời khỏi chỗ Hổ Khiếu Thanh, Diệp Phàm hưng phấn chạy thẳng tới Băng Vân Phong tìm Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi hơi kinh ngạc nhìn hắn: “Chìa khóa của Vĩnh Hằng Điện Phủ? Hổ sư huynh thật sự đưa thứ này cho ngươi?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Ta cũng hơi bất ngờ. Hổ sư huynh đúng là người tốt.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, chuyện trên đời quả nhiên một uống một mổ đều như đã có định số.

Diệp Phàm cứu Hổ Khiếu Thanh, mà Hổ Khiếu Thanh lại vừa hay mang tới cho hắn tin tức về Hỗn Độn Thanh Liên mà hắn đang cần.

Diệp Phàm do dự một lát rồi nói: “Không biết di tích này nằm ở đâu. Ta phải tính toán cho kỹ.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Nên như vậy. Trong Tàng Thư Các của học viện chắc có một ít tư liệu về Vĩnh Hằng Điện Phủ, có thể tới xem thử.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, đúng là nên đi xem.”

Hắn thầm nghĩ, trong học viện hình như có một khu chuyên lưu trữ sách vở liên quan tới các loại bí cảnh.

Những sách đó không nằm trong phạm vi miễn phí, hơn nữa giá còn khá đắt.

Có điều hắn bây giờ nhiều tích phân.

Thỉnh thoảng xa xỉ một lần cũng chẳng sao.

……….

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 455"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 4 giờ trước
Chương 459 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 21, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ