Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 454

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 454 - Đan dược ra lò
Prev
Next

Chương 454: Đan dược ra lò

Đan Viện.

“Sư phụ, ra lò rồi!” Diệp Phàm nhìn mấy viên đan dược màu xanh nhạt dưới đáy lò, hai mắt sáng rực lên.

Mộc Ly Lạc trước giờ luôn ung dung bình thản, nhưng khi nhìn thấy những viên đan đã thành hình trong lò, hắn cũng không khỏi kích động.

“Không ngờ thật sự luyện ra được.” Mộc Ly Lạc cảm thán.

Dệt Hồn Đan tuy là một loại đan dược rất tốt, nhưng nguyên liệu luyện chế cực kỳ quý hiếm, khó có thể phổ cập. Hơn nữa đây còn là đan dược độc môn của Thánh Đạo Đan Đình. Mộc Ly Lạc lo tin tức truyền ra sẽ khiến phía Thánh Đạo Đan Đình có ý kiến, vì vậy dù đã luyện thành, hắn vẫn không công khai.

Bổ Linh Căn Đan thì khác.

Nguyên liệu dùng để luyện Bổ Linh Căn Đan đều khá phổ biến. Một khi chứng minh được hiệu quả, loại đan này hoàn toàn có thể được phổ biến rộng rãi.

Nếu thật sự làm được, đây sẽ là phúc âm đối với vô số tu sĩ.

Diệp Phàm cau mày: “Đáng tiếc vẫn chưa xác nhận được dược hiệu.”

Lý luận và thực tế luôn có khoảng cách. Mặc dù quá trình luyện đan không xảy ra vấn đề gì, Diệp Phàm vẫn hơi lo lắng.

Mộc Ly Lạc khoát tay: “Chuyện này không cần ngươi lo, ta đã sắp xếp từ lâu rồi.”

Trong Lang Duyên Học Viện có không ít học viên bị tổn thương linh căn. Muốn tìm vài người tình nguyện thử thuốc chẳng khó chút nào.

Mộc Ly Lạc đoán Bổ Linh Căn Đan sắp thành công nên mấy ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị.

Hắn tìm một quản sự của Đan Viện, bảo người nọ tập trung một số tu sĩ có linh căn bị tổn thương, đồng thời tự nguyện thử thuốc, tới một thiên viện của Đan Viện.

“Luyện thêm vài lò nữa đi.”

Linh căn bị tổn thương cũng chia thành rất nhiều trường hợp. Quản sự Đan Viện làm việc khá cẩn thận, những tu sĩ được tìm tới có linh căn khác nhau, mức độ tổn thương cũng không giống nhau.

Mộc Ly Lạc chưa thể xác định Bổ Linh Căn Đan có tác dụng với tất cả những người bị tổn thương linh căn, hay chỉ hiệu quả với một số trường hợp nhất định.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

……

Trận Pháp Viện.

Hai tu sĩ canh cửa nhìn thấy Diệp Phàm trở về, lập tức kinh ngạc.

“Diệp sư huynh, huynh về rồi sao?”

Diệp Phàm liếc hai người, khó hiểu nói: “Ta vốn là người của Trận Pháp Viện, đương nhiên phải về rồi!”

Hai tu sĩ vội vàng phụ họa: “Đúng, đúng! Ai cũng biết Diệp sư huynh là người của Trận Pháp Viện chúng ta. Huynh không phải người Tạp Viện, cũng không phải người Đan Viện, mà là người của Trận Pháp Viện.”

Diệp Phàm: “……”

“Đúng vậy! Diệp sư huynh là niềm tự hào của Trận Pháp Viện chúng ta, ai cũng đừng hòng cướp đi.”

Diệp Phàm: “……”

Sau khi trở lại Trận Pháp Viện, việc đầu tiên Diệp Phàm làm là tới gặp Văn Dịch Chi.

Văn Dịch Chi thấy hắn trở về thì trong lòng vui vẻ vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tình bày ra vẻ khó chịu.

“Cuối cùng cũng biết đường về rồi à? Sao? Cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi?” Văn Dịch Chi chắp tay sau lưng, nhìn Diệp Phàm từ trên xuống.

Diệp Phàm vừa gặm linh quả vừa khó hiểu hỏi: “Sư phụ, ngài nói gì vậy?”

“Cái Bổ Linh Căn Đan kia ấy. Ngươi từ bỏ rồi phải không?” Văn Dịch Chi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không! Thành công rồi! Có điều dùng được hay không còn phải chờ xem kết quả.”

Văn Dịch Chi khó hiểu: “Thành công là ý gì?”

“Thành công tức là đan dược đã luyện ra rồi. Còn hiệu quả thế nào thì chưa biết.” Diệp Phàm đáp.

Văn Dịch Chi đầy nghi ngờ nhìn hắn: “Không thể nào. Thật sự luyện thành rồi?”

“Đương nhiên! Đồ đệ của ngài là người thế nào, người khác không biết chẳng lẽ ngài còn không biết? Ta thành thật giữ chữ tín, chưa bao giờ nói dối, nhân phẩm miễn bàn.”

Diệp Phàm vỗ ngực đầy tự tin.

Văn Dịch Chi: “……”

Tên tham sống sợ chết này vậy mà còn dám mặt dày nhắc tới nhân phẩm!

Thấy sắc mặt Văn Dịch Chi vặn vẹo, Diệp Phàm buồn bực nói: “Sư phụ tò mò thì tới Đan Viện xem đi. Mộc sư phụ chắc sắp cho người thử thuốc rồi.”

Văn Dịch Chi nghe vậy lập tức nổi hứng, đứng bật dậy.

Sau khi đứng lên, hắn chợt nghĩ mình đường đường là viện trưởng Trận Pháp Viện, nhiệt tình với chuyện của Đan Viện như vậy làm gì?

Nhưng nghĩ lại, viện trưởng mấy viện khác cũng thường xuyên chẳng có việc gì làm lại chạy tới chỗ hắn ngồi chơi. Hắn sang xem chút náo nhiệt thì có gì ghê gớm?

Nghĩ thông suốt, Văn Dịch Chi hứng trí bừng bừng bỏ đi.

Diệp Phàm nhìn bóng lưng hắn, thầm nghĩ: Mấy vị viện trưởng trong học viện đúng là sống quá lâu nên rảnh rỗi. Chỉ cần có chút chuyện mới mẻ bằng hạt mè là người nào người nấy đều tranh nhau chạy tới xem náo nhiệt, đúng là chẳng ai hơn ai.

Diệp Phàm ngáp một cái, đi vào động phủ có bố trí Chuyển Linh Trận rồi lăn ra ngủ.

Mấy năm nay hắn luôn chuyên tâm nghiên cứu các loại đan dược liên quan tới linh căn, tinh thần căng thẳng suốt một thời gian dài. Bây giờ vừa thả lỏng, hắn lập tức nảy sinh ý muốn ngủ một giấc thật ngon.

Và trên thực tế, Diệp Phàm cũng nhanh chóng ngủ say như chết.

……

Trong Đan Viện lúc này đã tụ tập không ít tu sĩ tới xem náo nhiệt.

Hai vị trưởng lão Võ Viện cũng có mặt.

Mấy trưởng lão Luyện Hư của Võ Viện đều có rất nhiều đệ tử, trong đó không thiếu người bị tổn thương linh căn. Trước đó Mộc Ly Lạc đi tìm người tình nguyện thử thuốc, mấy vị trưởng lão nghe được tin nên tự nhiên cũng để ý.

Khi Văn Dịch Chi tới Đan Viện, hắn phát hiện Minh Tú Tâm cũng đang ở đó.

Văn Dịch Chi thầm nghĩ: Minh Tú Tâm đúng là rảnh rỗi thật. Phù thuật không chịu nghiên cứu cho tử tế, suốt ngày chạy đông chạy tây xem náo nhiệt. Chuyện gì cũng có mặt.

Minh Tú Tâm nhìn Văn Dịch Chi, lên tiếng: “Văn đạo hữu cũng tới xem náo nhiệt à?”

Văn Dịch Chi hừ nhẹ: “Ta đâu phải tới xem náo nhiệt. Ta tới xem đồ đệ mình vất vả lâu như vậy rốt cuộc có thành quả thật hay không.”

Minh Tú Tâm gật đầu: “Thì ra là vậy.”

“Tình hình thế nào rồi?” Văn Dịch Chi hỏi.

“Hai người đã dùng đan dược. Hiện tại mọi người đều đang chờ kết quả.”

Văn Dịch Chi gật đầu: “Vậy à.”

Minh Tú Tâm hơi khó hiểu: “Đồ đệ của ngươi đâu? Sao không tới xem? Hắn đi đâu rồi?”

Bổ Linh Căn Đan là do Diệp Phàm luyện chế. Đến lúc thử thuốc quan trọng như thế mà chính hắn lại không có mặt.

Chẳng lẽ hắn không có lòng tin với đan dược của mình?

Văn Dịch Chi hơi xấu hổ cười: “Hắn đi ngủ rồi.”

Minh Tú Tâm: “……”

Đến lúc này rồi mà Diệp Phàm vẫn còn tâm trạng đi ngủ?

Hắn ngủ được thật sao?

Đúng lúc ấy, trong một căn phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Tim Văn Dịch Chi lập tức trầm xuống.

Chẳng lẽ thất bại rồi?

Ngay sau đó, từ căn phòng truyền ra tiếng hét bỗng bùng lên một luồng hỏa quang ngút trời, trực tiếp hất tung cả mái nhà.

Một nam tu toàn thân quấn quanh ánh lửa hưng phấn bước ra.

Y phục trên người hắn đã rách tả tơi, không ít chỗ thậm chí còn lộ cả da thịt.

Có lẽ vì đột nhiên hồi phục nên hắn quá kích động, nhất thời không khống chế được nguyên khí, trực tiếp làm nổ tung cả căn phòng.

Vừa bước ra ngoài, nhìn thấy mấy vị trưởng lão đang đồng loạt nhìn mình chằm chằm, khí thế của hắn lập tức xẹp xuống.

“Mặc quần áo tử tế vào! Còn ra thể thống gì nữa!”

Một trưởng lão quát khẽ.

Nam tu vừa mới hồi phục như bị dội cho một gáo nước lạnh, luống cuống lấy một bộ pháp bào ra quấn kín người.

Mộc Ly Lạc tổng cộng tìm tám người thử nghiệm Bổ Linh Căn Đan.

Bảy người hoàn toàn hồi phục.

Người còn lại vì linh căn bị tổn thương quá nghiêm trọng nên không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Bổ Linh Căn Đan thật sự thành công!

Tin tức nhanh chóng lan khắp Đan Viện.

Trong chốc lát, danh tiếng Diệp Phàm lại một lần nữa bùng nổ. Tu sĩ trong học viện thi nhau ca ngợi hắn, trong khi nhân vật chính lúc này vẫn đang ngủ đến trời đất chẳng biết gì trong động phủ.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đón Khách Viện.

“Thanh Y, ngươi nghe nói chưa? Đan Viện hình như đã nghiên cứu ra Bổ Linh Căn Đan.” Lam Miểu nói.

Mộng Thanh Y gật đầu: “Nghe rồi.”

Mộng Thanh Y thầm nghĩ, nghe nói loại đan này do Diệp Phàm nghiên cứu ra.

Dĩ nhiên, bên ngoài cũng có rất nhiều người cho rằng đan dược thực chất là do Mộc Ly Lạc nghiên cứu, Diệp Phàm chỉ làm trợ thủ. Mộc Ly Lạc thương đồ đệ nên mới cố ý ghi phần lớn công lao cho hắn.

Nhưng Mộng Thanh Y cảm thấy trong chuyện này, công lao của Diệp Phàm chắc chắn không nhỏ.

Lam Miểu suy nghĩ rồi nói: “Thanh Y, ngươi nói xem chúng ta có thể kiếm vài viên về nghiên cứu thành phần không?”

Mộng Thanh Y cau mày: “Lang Duyên Học Viện chắc chắn cũng nghĩ tới chuyện này rồi. Hẳn họ đã có biện pháp đề phòng.”

Lam Miểu nheo mắt: “Nếu loại đan dược này được phổ biến rộng rãi, Lang Duyên Học Viện sẽ kiếm bộn đấy.”

Mộng Thanh Y gật đầu: “Đúng vậy.”

Lam Miểu híp mắt: “Tên Diệp Phàm kia đúng là thú vị thật.”

Mộng Thanh Y lắc đầu: “Người ta có đạo lữ rồi.”

“Thanh Y, ngươi nghĩ gì vậy? Ta mới không để mắt tới loại đầu gỗ như hắn!” Lam Miểu có chút thẹn quá hóa giận.

Mộng Thanh Y cười.

Không để mắt tới thì tốt nhất. Nếu thật sự để mắt tới, Lam Miểu tám chín phần sẽ phải thất vọng.

……

Võ Viện.

“Hâm Viện, ngươi nghe nói chưa? Diệp Phàm thật sự nghiên cứu ra đan dược chữa trị linh căn rồi.” Tần Tuyết nói.

Lý Hâm Viện miễn cưỡng cười: “Nghe rồi.”

“Diệp sư huynh đúng là người tài thật! Ngay cả loại đan dược này cũng luyện được. Hâm Viện, lần trước ngươi tới thăm Khiếu Thanh sư huynh, có phải gặp Diệp sư huynh không? Hắn là người thế nào? Có thật sự lạnh lùng khó gần như mấy nữ tu Phù Viện nói không? Hay giống những tu sĩ Băng Vân Phong nói, là người tốt bụng thích giúp đỡ người khác?”

Tần Tuyết tò mò hỏi liên hồi.

Nàng thầm nghĩ, thời gian trước Lý Hâm Viện cứ chạy tới chỗ Hổ Khiếu Thanh mãi. Chắc ý của Túy Ông không nằm ở rượu, ngoài mặt là tới thăm Hổ Khiếu Thanh, nhưng hơn phân nửa là muốn thông qua hắn bắt quan hệ với Diệp Phàm.

Có lần hình như Lý Hâm Viện thật sự gặp được Diệp Phàm khi hắn tới thăm Hổ Khiếu Thanh.

Chỉ có điều nhìn dáng vẻ của Lý Hâm Viện sau khi trở về, chắc nàng chẳng chiếm được lợi gì từ chỗ Diệp Phàm.

Lý Hâm Viện nhìn vẻ mặt Tần Tuyết, không biết đối phương thật sự muốn hỏi thăm Diệp Phàm hay chỉ muốn xem trò cười của mình.

Lần trước nàng muốn ở lại nghe Diệp Phàm nói chuyện với Hổ Khiếu Thanh, kết quả lại bị Diệp Phàm thẳng thừng đuổi đi, không hề nể mặt.

Lý Hâm Viện nghi ngờ có lẽ vì lúc Hổ Khiếu Thanh vừa xảy ra chuyện, thái độ của nàng quá lạnh nhạt nên hắn đã nói xấu nàng trước mặt Diệp Phàm.

Nàng thản nhiên đáp: “Lần trước ta vừa tới thì Diệp sư huynh cũng đến. Ta lập tức rời đi, chẳng nói với hắn được mấy câu.”

Tần Tuyết cười: “Vậy thì tiếc thật. Nghe nói Bổ Linh Căn Đan này là Diệp sư huynh đặc biệt nghiên cứu vì Khiếu Thanh sư huynh. Xem ra quan hệ giữa hai người họ thật sự rất tốt.”

Lý Hâm Viện buồn bực đáp: “Chắc vậy.”

“Diệp sư huynh đã nghiên cứu ra Bổ Linh Căn Đan, có lẽ Khiếu Thanh sư huynh sẽ hồi phục được. Thật ra Khiếu Thanh sư huynh là người rất tốt, nếu hắn có thể khỏe lại thì cũng là chuyện đáng mừng.”

Lý Hâm Viện lắc đầu: “Khiếu Thanh sư huynh đâu chỉ có vấn đề ở linh căn. Thần hồn của hắn cũng bị thương. Chỉ chữa khỏi linh căn thôi thì vô dụng.”

“Diệp Phàm đã trở lại Trận Pháp Viện, chắc là đã từ bỏ việc nghiên cứu đan dược chữa trị thần hồn rồi. Nhưng chuyện đó cũng chẳng lạ. Dù sao đan dược liên quan tới thần hồn còn huyền ảo phức tạp hơn đan dược chữa trị linh căn. Diệp sư huynh có thể nghiên cứu ra một loại đan dược chữa linh căn đã rất lợi hại rồi.”

Tần Tuyết gật đầu: “Cũng đúng.”

Lý Hâm Viện thầm nghĩ, trong học viện ai cũng đồn Diệp Phàm trọng tình trọng nghĩa, theo nàng thấy cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cứu người mà chỉ cứu một nửa, có thể thành tâm tới đâu?

Từ sau lần bị Diệp Phàm chẳng nể tình đuổi đi, chút ngưỡng mộ nàng từng dành cho hắn đã biến thành bất mãn.

“Hâm Viện sư muội, ngươi có biết Diệp Phàm dùng đan phương Bổ Linh Căn Đan đổi với Đan Viện được tám mươi vạn tích phân không?” Tần Tuyết hỏi.

Lý Hâm Viện sửng sốt: “Tám mươi vạn tích phân?”

Tần Tuyết gật đầu: “Đúng vậy! Diệp sư đệ đúng là lợi hại. Khả năng kiếm tích phân của hắn, ngay cả trưởng lão trong học viện cũng chưa chắc theo kịp.”

“Tám mươi vạn tuy không ít, nhưng đan phương chữa trị linh căn chẳng khác nào một con gà mái đẻ trứng vàng! Sao Diệp Phàm cứ thích làm loại chuyện giết gà lấy trứng vậy?” Lý Hâm Viện lắc đầu.

Tần Tuyết nói: “Có lẽ hắn có quá nhiều cách kiếm tích phân nên chẳng để tâm tới một đan phương này.”

Lý Hâm Viện cau mày: “Diệp Phàm thích Bạch Vân Hi nhất, không biết lần này Bạch Vân Hi được chia bao nhiêu.”

“Nghe nói năm xưa Diệp Phàm làm nhiệm vụ Thánh cấp trị giá một triệu tích phân, hắn đưa thẳng cho Bạch Vân Hi năm mươi vạn. Lần này chắc khoảng bốn mươi vạn.” Tần Tuyết nói.

Mặc dù Diệp Phàm chẳng bao giờ tỏ vẻ niềm nở với nữ tu trong học viện, danh tiếng của hắn trong giới nữ tu vẫn cực cao.

Một trong những nguyên nhân chính là hắn cực kỳ hào phóng với đạo lữ, được công nhận là hình mẫu đạo lữ hàng thật giá thật.

“Bốn mươi vạn tích phân…”

Diệp Phàm tiện tay chia cho Bạch Vân Hi một nửa số tích phân, đã bằng số mà đệ tử bình thường phải vất vả mấy trăm năm mới kiếm nổi.

……….

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 454"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 5 giờ trước
Chương 459 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 20, 2026
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ